Sau “giấc mơ”, “thiên sứ tình yêu” xuất hiện!

(Dân trí) - “Thiên sứ tình yêu” là album tác giả thứ 3 sau CD “Hai thế giới” và “Giấc mơ” , là tập hợp 8 ca khúc lãng mạn nhất về tình yêu và không sầu muộn, khóc than, không tan vỡ trắc trở…

Thiên sứ tình yêu là tập hợp 8 ca khúc lãng mạn nhất về tình yêu: Điều ước (Ngọc Anh), Đêm tình yêu (Phạm Anh Khoa), Về nơi hạnh phúc (Mỹ Dung), Niềm tin (Lê Hiếu), Nụ hôn cuối cùng (Tường Văn), Thiên sứ tình yêu (Song ca Lê Hiếu - Ngọc Anh), Ban mai vĩnh hằng (Thuỳ Trang), Hạnh phúc (Phương Anh). 8 ca khúc ca tụng tình yêu, không sầu muộn khóc than, không tan vỡ trắc trở, tất cả nhuốm màu hồng mơ mộng…

 

Với tập hợp những bài hát lãng mạn này, Thiên sứ tình yêu chọn một thời điểm ra mắt “hợp thời” . Mùa Valentine năm nay, đây sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho những người đang yêu nhau và cả những người mong muốn thiết tha có một tình yêu đẹp lãng mạn..

 

Trong CD thứ 3 của Tường Văn, không có “ngôi sao” dù ca khúc của anh được rất nhiều sao hàng đầu Việt Nam và hải ngoại đặt hàng. Những ca sĩ trẻ, những người bạn thân thiết đến với Thiên sứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để cùng tác giả tôn vinh những bản tình ca mới. Nghe Thiên sứ tình yêu, khán giả “bắt gặp” Phương Anh, Lê Hiếu, Ngọc Anh, Mỹ Dung, Phạm Anh Khoa, Thuỳ Trang…

 

Qua Thiên sứ tình yêu, càng chứng tỏ sự năng động cũng như sự đều tay trong sáng tác của Tường Văn. Việc phát hành album vào thời điểm này, Tường Văn không hi vọng để có thể thu lợi nhuận nhưng anh là một trong số những tác giả muốn thể hiện nỗ lực cá nhân theo ý thích của mình. Anh còn tếu rằng, mỗi năm ít nhất mình phải phát hành được 1 CD tác giả.

 

Tường Văn vốn là “con nhà nòi”, bố là NSND Bùi Gia Tưởng, mẹ vốn cựu diễn viên múa. Anh vào học khoa violon tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 1986, đến năm 1993, tốt nghiệp violon thì anh lại học tiếp khoa nhạc nhẹ hệ trung cấp. Năm 1986, nhạc sĩ Ngọc Châu lập nhóm boyband Quả Dưa Hấu, gom một lèo 4 anh chàng Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng và Tường Văn. Sau khi Quả Dưa Hấu “bổ tư”: Bằng Kiều, Tuấn Hưng hát solo, Anh Tú chọn đam mê khác, riêng Tường Văn lặng lẽ đánh piano trong biên chế Nhà hát Tuổi Trẻ.

 

Sau đó một thời gian, Tường Văn khai trương phòng thu riêng và xác lập một êkíp sản xuất cho mình, anh đang nỗ lực chứng tỏ vai trò một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất năng động tại thị trường Hà Nội cũng như trong cả nước. Có thể nói rằng, năm 2006 là một năm hoạt động hiệu quả của anh và êkíp. Vừa thực hiện xong 3 album riêng cho Lệ Quyên, Mỹ Dung và Thuỳ Trang - nhạc sĩ  trẻ Tường Văn cũng có ngay một album cho riêng mình - Thiên sứ tình yêu.

 

H.Nguyệt