Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood

(Dân trí) - Sau nữ diễn viên Kim Yoon Jin, một loạt các ngôi sao Hàn Quốc đều nhận lời góp mặt trong các bộ phim của điện ảnh Mỹ. Với họ, Hollywood giờ không còn là một ước mơ xa xôi mà đã là một cơ hội hiển hiện ngay trước mắt.

Làn sóng Hàn Quốc bắt đầu xâm nhập Hollywood

 

Việc các ngôi sao châu Á thâm nhập thị trường điện ảnh Mỹ không còn mới lạ bởi làn sóng ngôi sao đầu tiên của châu Á, cụ thể là Nhật Bản, kéo vào thị trường Hollywood đã bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước.

 

Tiếp đó, trong năm 1980-1990, các ngôi sao điện ảnh của Trung Quốc cũng tìm kiếm những cơ hội mới tại thị trường điện ảnh có tốc độ phát triển nhất thế giới này. Những cái tên như Maggie Q, Chương Tử Di, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc hay Dương Tử Quỳnh giờ không còn quá xa lạ đối với những nhà sản xuất Hollywood.

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 1

Kim Yun Jin đi đầu trong làn sóng Hàn Quốc

thâm nhập thị trường Hollywood.

 

Thời gian gần đây, sau khi gây nên làn sóng Hàn Quốc rộng khắp tại các quốc gia châu Á, các ngôi sao của điện ảnh xứ Hàn bắt đầu lên kế hoạch “bành chướng”ra thị trường quốc tế, mà điểm đến đầu tiên của họ chính là Mỹ. Đầu tiên phải kể tới Kim Yoon Jin, ngôi sao của sê-ri phim truyền hình ăn khách Lost (Mất Tích). Sau 3 năm lập nghiệp tại Hollywood, tài năng của Kim Yoon Jin đã được công nhận và cô trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc tiên phong cho phong trào chinh phục Hollywood.

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 2

Nữ diễn viên Song Hye Kyo "liều lĩnh" nhất khi bộ phim

"Fetish" mà cô góp mặt nhắm thẳng vào khán giả Mỹ.

 

Sau cô, những ngôi sao trẻ như Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo hay Bi (Rain) đều tìm được kịch bản ưng ý. Đáng nói nhất chính là Bi (Rain) với bộ phim về đề tài đua xe Speed Racers được đầu tư khoảng 300 triệu USD, dự kiến ra mắt khán giả thế giới vào giữa năm sau. Nam diễn viên kỳ cựu Jang Dong Gun cũng tìm được kịch bản Laundry worrier, trong khi đó Lee Byung Heon thì tham gia bộ phim G.I. Joe.

 

Điều gì khiến Hollywood để mắt tới các ngôi sao Hàn Quốc?

 

Theo tổng kết mới đây của hiệp hội điện ảnh Mỹ, điện ảnh Hàn Quốc là một trong 10 nước có tốc độ phát triển cao nhất thế giới. Ngoài ra, sự phát triển của làn sóng Hàn Quốc tại các quốc gia châu Á cũng khiến các nhà làm phim Hollywood nhận ra rằng: “bỏ qua các ngôi sao Hàn Quốc là đã làm mất đi một lượng khán giả tại châu Á”.

 

Yoko Narahashi, một đạo diễn nổi tiếng tại Mỹ, gốc Nhật cho biết: “Nhu cầu về các ngôi sao châu Á tại Mỹ đang tăng cao. Đây là thời điểm thích hợp để các ngôi sao châu Á tìm kiếm cơ hội tại kinh đô điện ảnh Hollywood”.

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 3

 "Cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun góp mặt trong bộ phim

"Blood The Last Vampire" với vai trò nữ diễn viên chính.

 

Nếu trước đây, ngôn ngữ là rào cản lớn đối với các nghệ sĩ châu Á khi tham gia các bộ phim nhựa của Mỹ thì hiện nay tình thế đã thay đổi. Nam diễn viên Hàn Quốc John Cho, từng có 5 năm kinh nghiệp tại Mỹ, cho biết: “Ngày nay, các đạo diễn còn thích những nghệ sĩ châu Á, với vốn tiếng Anh hạn chế hơn là những nghệ sĩ gốc châu Á nhưng định cư lâu dài tại Mỹ”. Họ muốn tìm kiếm những gương mặt thật mới lạ, thay thế cho những ngôi sao gạo cội một năm xuất hiện tới 3 lần trên màn ảnh rộng.

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 4
Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung Heon

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 5

...Jang Dong Gun đều tìm được những kịch bản ưng ý.

 

Tuy nhiên, việc thâm nhập thị trường điện ảnh Mỹ không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với những ngôi sao châu Á. Mới đây, nam diễn viên Hồng Kông Lưu Đức Hoa đã phát biểu: “Hollywood không dành quá nhiều đất diễn cho các nghệ sĩ châu Á”. Anh đã nhiều lần khước từ lời đề nghị của các đạo diễn Mỹ.

 

Còn đối với Thành Long, anh cũng thấy chán ngán khi các đạo diễn Hollywood chỉ yêu cầu anh vào vai các anh hùng với những cảnh quay hành động nguy hiểm và căng thẳng. Sự lựa chọn đối với các ngôi sao châu Á chỉ là những vai phụ hoặc các vai phản diện, mà Lý Liên Kiệt (trong Lethal Weapon) và Châu Nhuận Phát (trong Pirate of Caribbean 3) là trường hợp điển hình.

 

Làn sóng Hàn Quốc “đổ xô” vào Hollywood - 6
Bi (Rain) vinh dự nhất khi được góp mặt trong bộ phim nhựa

"Speed Racers" với kinh phí lên tới 300 triệu USD.

 

Mi Vân

Theo Han