Yếu tố an toàn được cân nhắc nhiều khi tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế 2020

(Dân trí) - Đây là lời khẳng định của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trước khi Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2020 diễn ra.

Sau thời gian trì hoãn vì dịch Covid-19, so với mọi năm, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2020 (VITM 2020) sẽ diễn ra vào ngày 12/8-15/8 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội. Kỳ hội chợ này có sự tham gia của đủ 54 tỉnh thành trên cả nước. Điều này chứng tỏ sự kỳ vọng vào phát triển du lịch nội địa của các địa phương.

Yếu tố an toàn được cân nhắc nhiều khi tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế 2020 - 1
Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định yếu tố an toàn được cân nhắc khi tổ chức VITM 2020

Thời gian tổ chức VITM 2020 bị lùi lại sau vài tháng vì dịch bệnh. Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, còn trực tiếp gây thiệt hại tới ngành du lịch. Tuy nhiên, kỳ hội chợ năm nay, yếu tố an toàn luôn được cân nhắc rất nhiều trước khi tổ chức.

Bên cạnh việc tham dự của các gian hàng địa phương, Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết còn có sự tham gia của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những nơi đều có văn phòng đại diện tại Việt Nam, bởi vậy, du khách tới Hội chợ năm nay có thể yên tâm.

Yếu tố an toàn được cân nhắc nhiều khi tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế 2020 - 2
Nhiều gian hàng chật kín khách tham quan mua tour, vé máy bay trong Hội chợ VITM 2019. Ảnh: Hà Trang

Tính tới ngày 9/7, VITM Hà Nội 2020 có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đăng ký và từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến từ những nước như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, UAE, Quatar, Peru và Colombia. Hiện Cuba cũng đang cân nhắc đăng ký.

Năm nay, ban tổ chức muốn đưa VITM 2020 trở thành sự kiện du lịch quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, phát triển kinh doanh, thúc đẩy loại hình du lịch nội địa, inbound và outbound.

Yếu tố an toàn được cân nhắc nhiều khi tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế 2020 - 3
Việt Nam, một trong những điểm đến an toàn sau Covid-19. Ảnh Internet

Đây cũng là cơ hội để những cơ quan quản lý xúc tiến du lịch và doanh nghiệp có thể trao đổi những vấn đề liên quan tới triển vọng du lịch Việt Nam sau dịch Covid—19.

Khách tham quan khi tới các gian hàng tại hội chợ sẽ có cơ hội trải nghiệm, sở hữu nhiều sản phẩm đa dạng như tour khuyến mại, vé máy bay giá hấp dẫn, dịch vụ phòng ốc, khách sạn…

Tổ chức lần đầu vào năm 2013, đến nay VITM Hà Nội đã bước sang năm thứ 8, mang tới nhiều ưu đãi cho khách tham quan.

Quốc Việt