Nha Trang:

Xử lý hàng loạt cửa hàng du lịch vì giả mạo nguồn gốc hàng hóa

(Dân trí) - Hàng loạt cửa hàng phục vụ khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) vừa bị kiểm tra, phát hiện hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất.

Tình trạng tiểu thương dán thông báo chấp nhận thanh toán qua Wechat Pay với khách Trung Quốc xuất hiện khá nhiều ở Nha Trang
Tình trạng tiểu thương dán thông báo chấp nhận thanh toán qua Wechat Pay với khách Trung Quốc xuất hiện khá nhiều ở Nha Trang

Trong tháng 9 năm nay (từ 12/8-11/9/2018), Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường cơ động kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm về: quy định ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá hàng hóa, kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất.

Lực lượng chức năng đã xử phạt 4 trường hợp kể trên, với số tiền hơn 16 triệu đồng, đồng thời tịch thu 70 cái gối cao su các loại, có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 4 cơ sở kinh doanh ký cam kết, không phân biệt đối xử với khách hàng, không từ chối khách hàng là người Việt Nam đến tham quan, mua sắm hàng hóa. Đồng thời nghiêm cấm các cửa hàng trong việc niêm yết giá, thu đổi, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.

Theo thị sát của chúng tôi, khu vực ngoại ô Nha Trang, nhất là tuyến đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) có hàng loạt cửa hàng gần như khép kín đón hàng chục xe khách chở khách Trung Quốc (loại 50 chỗ) lui tới mỗi ngày. Các cửa hàng này được canh gác cẩn thận, kín cổng cao tường, được xây cao bằng bê tông bít kín và gần như không thấy khách Việt.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 8 tháng năm nay, tổng lượt khách phục vụ lưu trú đạt hơn 4.420.000 lượt, tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1.880.000 lượt, tăng 141% so với cùng kỳ và khách nội địa đạt hơn 2.530.000 lượt, tăng 102% so với cùng kỳ.

Được biết, khách quốc tế đến Nha Trang đa phần là khách Nga, Trung Quốc. Trong đó, nhiều năm qua, du khách Trung Quốc luôn đứng vị trí số 1 trong dòng khách quốc tế đến phố biển Nha Trang.

Du khách Trung Quốc tham quan tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng gần đây
Du khách Trung Quốc tham quan tại Nha Trang, Khánh Hòa trong những tháng gần đây

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận du khách quốc tế tăng mạnh đã phát sinh một số khó khăn về quản lý thanh toán qua mạng, chống thất thu thuế... Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều cửa hàng trên phố tây Nha Trang ngang nhiên dán thông báo về việc chấp nhận thanh toán qua ví điện tử Alipay, Wechat Pay... với du khách Trung Quốc khiến địa phương lúng túng.

Tình trạng tiểu thương, hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán qua Wechat Pay với khách Trung Quốc cũng xuất hiện khá nhiều ở chợ Đầm Nha Trang, các khu vực đường ven biển, quanh trường đại học Nha Trang...

Về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, viễn thông… để đề xuất các biện pháp quản lý đối với hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS, ví điện tử Alipay, Wechat Pay, những ví điện tử phổ biến và được ưa chuộng đối với khách du lịch.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành có liên quan đến tình trạng “du lịch 0 đồng”, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm.

Viết Hảo