Xu hướng du lịch sang chảnh đang dịch chuyển về Phú Quốc

(Dân trí) - Từ Tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Anh, ngôi sao hạng A Hàn Quốc tới hot blogger Thái Lan, Trung Quốc… đều từng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Phú Quốc. Thay vì lựa chọn Bali, Phuket hay Maldives, điểm đến mới của giới nhà giàu thế giới đang có xu hướng dịch chuyển về Phú Quốc.

“Tiêu chuẩn” nghỉ dưỡng của tỷ phú

Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg đã mua một khu đất trị giá hơn 100 triệu đô tại Hawaii dành cho các kỳ nghỉ dài ngày cùng gia đình. Philip và Christina Green - lãnh đạo tập đoàn Arcadia luôn lựa chọn Maldives cho những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa của mình. Những ngôi sao Hoa Ngữ đặc biệt yêu thích hòn đảo thiên đường Bali (Indonesia) để tổ chức các lễ cưới lãng mạn bên bờ biển. Như ở đám cưới của cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa, toàn bộ không gian đám cưới được đảm bảo riêng tư tuyệt đối. Các hình ảnh trong hôn lễ chủ yếu xuất phát từ trang cá nhân của các ngôi sao nổi tiếng như Thư Kỳ, Lưu Đào… nhưng con số này cũng rất ít. Đặc biệt, khu vực bãi biển của resort phải đủ biệt lập để tránh ống kính những tay săn ảnh chuyên nghiệp.

Nhìn vào Hawaii, Maldives hay Bali, dễ nhận thấy xu hướng lựa chọn chốn ở ẩn hay địa điểm tổ chức sự kiện trọng đại trong đời của những ngôi sao hạng A, giới chính trị gia hay cánh nhà giàu thường là những khu nghỉ dưỡng xa xỉ, hết sức riêng tư trên bản đồ du lịch thế giới. Những khu nghỉ dưỡng này đều sở hữu thiết kế hài hòa, ẩn mình sâu giữa thiên nhiên hoang sơ. Ở đó, giới thượng lưu vừa dễ dàng tận hưởng những bãi biển nước trong như ngọc, bờ cát trắng tinh và màu xanh bạt ngàn của thiên nhiên cây cỏ mà vẫn dễ dàng được thỏa mãn mọi nhu cầu về lưu trú, giải trí, dịch vụ du lịch được cung cấp bởi những đơn vị quản lý khách sạn chuyên nghiệp.

Thiên đường mới của giới nhà giàu

Nhưng có vẻ như bản đồ điểm đến sang chảnh cho giới thượng lưu đang dịch chuyển dần về Phú Quốc, đặc biệt là khu vực Nam đảo. Đảo Ngọc hồi tháng 3 vừa qua từng soán ngôi Bali để trở thành địa điểm tổ chức lễ cưới triệu đô đình đám của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và Rushang Sha. Những hình ảnh xa hoa từ những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng kéo dài trong 7 ngày liên tục, với sự tham dự của 700 khách mời đã khiến giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Xu hướng du lịch sang chảnh đang dịch chuyển về Phú Quốc - 1
Khách sạn 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Nam đảo là nơi tổ chức lễ cưới triệu đô đình đám của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và Rushang Sha.

Ngay sau đám cưới đình đám của Kaabia Grewal và Rushang Sha diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, thì resort hạng sang này đã tiếp tục trở thành địa điểm tổ chức 2 lễ cưới triệu đô khác. Dù hình ảnh của hai đám cưới tỷ phú này không xuất hiện rộng rãi trên báo chí, song theo đại diện của khu nghỉ dưỡng thì mức độ chịu chi và sự lộng lẫy của hai sự kiện này cũng không hề kém cạnh so với đám cưới cô dâu chú rể Ấn Độ, với những chuyên cơ riêng chở khách mời, hoa trang trí được thửa riêng cho tới những bữa tiệc thâu đêm tại nhà hàng có không gian sang trọng nhất thế giới - Pink Pearl…

Hồi tháng 5, báo chí cũng rầm rộ đưa tin tỷ phú Anh Joe Lewis - đến Phú Quốc, ghé về Nam đảo, dạo chợ đêm… Du thuyền sang chảnh của ông chủ đội bóng Tottenham Hotspurs đã lênh đênh 2 ngày đêm trên vùng biển An Thới.

Từ một điểm đến mới chỉ đón hơn 1,45 triệu lượt khách du lịch năm 2016, trong đó khách quốc tế chỉ tròm trèm 201.132 lượt, đến năm 2018, Phú Quốc đã đón 4.041.001 lượt khách du lịch, tổng khách quốc tế là 536.458 người. Từ một điểm đến chưa hề có một khu resort 5 sao đẳng cấp nào hồi đầu năm 2016 thì đến giờ, Phú Quốc đã có sự hiện diện của nhiều resort sang trọng, đẳng cấp. Và cùng với đó là những vị khách mà đảo Ngọc có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đón tiếp họ.

Xu hướng du lịch sang chảnh đang dịch chuyển về Phú Quốc - 2
Nhà hàng 5 sao Red Rum là một trong những nơi yêu thích khi đến JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay của giới siêu giàu.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đã nhận xét đảo Ngọc không kém những thiên đường nghỉ dưỡng khác về vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt, hay sự chuyên nghiệp của các dịch vụ khách sạn. Nơi đây hội tụ mọi yếu tố để trở thành điểm hẹn của giới tỷ phú: “Sở dĩ Phú Quốc được lựa chọn là bởi nơi đây không chỉ đẹp mà quan trọng là có một loạt khách sạn đáp ứng được yêu cầu tổ chức đám cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ”…

Xu hướng Phú Quốc

Tìm kiếm trên Instargram với hashtag #JWMarriottPhuQuoc sẽ ra kết quả tới hơn 13.000 lượt hashtag được những hot blogger, hot travel blogger, doanh nhân giàu có của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản… tự hào đặt dấu ấn trên tài khoản cá nhân của mình. Dù là trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng riêng tư, không muốn cánh phóng viên theo chân thì những người nổi tiếng vẫn âm thầm đăng tải hình ảnh đang đắm mình trong bể bơi vô cực đầy phóng khoáng của Premier Village Phu Quoc resort, hay đang dùng bữa sang chảnh trong nhà hàng 5 sao Pink Pearl – JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay resort. Hình ảnh của những khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Nam đảo Ngọc như một thứ trang sức lấp lánh đầy quyến rũ đối với bất kỳ ai, kể cả giới giàu có.

Đúng như những gì vị tỷ phú Thụy Sỹ Christian A. Larpin tiên đoán về Phú Quốc khi lần đầu tiên đặt chân tới đây vào năm 2016: “Bãi Kem nói riêng và Phú Quốc nói chung, đặc biệt là khu vực Nam đảo, chỉ trong tương lai ngắn khoảng 3-5 năm nữa thôi, chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến du lịch cao cấp nổi tiếng thế giới”.

Xu hướng du lịch sang chảnh đang dịch chuyển về Phú Quốc - 3
Sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đang đưa Phú Quốc thành điểm đến mới của siêu giàu.

Giờ đây, nhìn vào sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, cáp treo dài nhất thế giới Hòn Thơm, khu nghỉ dưỡng hai mặt biển hiếm hoi có thể vừa ngắm hoàng hôn và bình minh tại cùng một vị trí Premier Village Phu Quoc Resort hay những công trình độc đáo sắp được đưa vào hoạt động, mới thấy chưa cần tới 5 năm, những gì gắn mác “Phú Quốc” đều đang trở thành xu hướng, đặc biệt là với khái niệm nghỉ dưỡng siêu sang.

Định vị một điểm đến hạng sang để soán ngôi Bali, vượt qua Phuket, và trở thành thiên đường thay thế Maldives đã cũ kỹ, du lịch Phú Quốc, nếu tiếp tục được đầu tư bài bản, với sự góp mặt của những nhà đầu tư tiềm lực trong, ngoài nước, chắc chắn sẽ đạt được đích đến mơ ước đó.