Xem vũ công mặc mỏng manh múa cột dưới nền nhiệt -30 độ C

(Dân trí) - Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi với nền nhiệt -30 độ C, những thiếu nữ gợi cảm trong trang phục mỏng manh vẫn thể hiện màn múa cột điêu luyện, khiến người xem mãn nhãn.

Xem thiếu nữ mặc mỏng manh múa cột dưới nền nhiệt -30 độ C

Ngày 25/12 vừa qua, tại huyện Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã diễn ra cuộc thi múa cột lần thứ 4, thu hút rất đông lượng khách du lịch tới xem.

Điểm khác biệt của cuộc thi ở chỗ, địa điểm tổ chức ở ngoài trời khi tuyết phủ trắng xóa khắp nơi với nền nhiệt hạ sâu khoảng -30 độ C. Thách thức của thời tiết khắc nghiệt dường như không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bài thi khi các vũ công vẫn cống hiến cho người xem nhiều màn vũ đạo nóng bỏng.

 

Xem vũ công mặc mỏng manh múa cột dưới nền nhiệt -30 độ C - Ảnh 2.

Các vũ công thực hiện màn múa cột nóng bỏng dưới nền nhiệt -30 độ C

Những du khách có dịp đến thăm Mạc Hà thời gian này được tận mắt chứng kiến những vũ điệu múa cột ở nền nhiệt âm hàng chục độ C không khỏi trầm trồ thán phục. “Tôi mặc quần áo dày thế này vẫn thấy lạnh, trong khi họ chỉ có bộ đồ mỏng tang trên người và vẫn biểu diễn xuất sắc. Thật dũng cảm và đáng khâm phục”, một du khách trẻ tuổi bày tỏ.

 

Xem vũ công mặc mỏng manh múa cột dưới nền nhiệt -30 độ C - Ảnh 3.

Dù chỉ mặc trang phục mỏng manh, nhưng các động tác đều rất xuất sắc

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang ở độ cao khoảng 426,7 m, Mạc Hà là huyện cực Bắc xa nhất của Trung Quốc. Làng Bắc Cực nằm trên đường biên giới với Nga, và thi thoảng người ta có thể nhìn thấy Bắc Cực quang tại đây. Khu vực này cũng trải qua thời tiết khắc nghiệt với mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận là khoảng 39° C.

 

Xem vũ công mặc mỏng manh múa cột dưới nền nhiệt -30 độ C - Ảnh 4.

Mạc Hà là một trong những nơi lạnh giá nhất Trung Quốc. Thỉnh thoảng du khách có cơ hội được ngắm Bắc Cực quang tại đây

Vào tháng Một, nhiệt độ trung bình vào khoảng -34° C. Thời điểm này trong năm cũng là lúc Mạc Hà đón lượng khách du lịch tới rất đông để tận hưởng cái lạnh buốt giá. Một trong những hoạt động được nhiều khách ưa thích, đồng thời là hoạt động thường niên của người dân địa phương đó là hất nước nóng lên trời để tạo băng từ không trung.

Hoàng Hà

Video: nguồn Pear