Xem taxi không người lái đưa đón khách giữa mùa bệnh dịch hoành hành

(Dân trí) - Những chiếc robotaxi đầu tiên đã lăn bánh, thực hiện nhiệm vụ đưa đón hành khách theo lịch trình được cài đặt.

Xem taxi không người lái đưa đón khách giữa mùa bệnh dịch hoành hành

Những chiếc taxi tự lái với tên gọi robotaxi đã lăn bánh tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đội ngũ xe này bắt đầu cung cấp dịch vụ đưa đón khách.

Xem taxi không người lái đưa đón khách giữa mùa bệnh dịch hoành hành - 1
Hệ thống xe taxi tự lái vừa ra mắt tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Được biết, hàng chục chiếc xe như vậy chính thức vận hành giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến khó lường tại Trung Quốc. Người dân tại thành phố Changsha, thủ phủ của miền trung Trung Quốc, có thể gọi taxi miễn phí thông qua ứng dụng điều hướng trên điện thoại thông minh.

Xem taxi không người lái đưa đón khách giữa mùa bệnh dịch hoành hành - 2
Hành khách đặt xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh

Khi vừa lên xe, giọng nói AI (Trí tuệ nhân tạo) sẽ vang lên chào đón khách: "Xin chào, đây là robotaxi. Xe đã được khử trùng. Bạn hãy yên tâm khi vào xe".

Trong thời gian đầu vận hành, mỗi taxi sẽ có 1-2 kỹ thuật viên đi cùng nhằm đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Khi xe đến điểm dừng, giọng nói AI tiếp tục vang lên để chào khách.

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu, một hành khách cho biết cảm thấy khá thoải mái. "Ban đầu tôi hơi lo vì chưa ngồi xe không người lái bao giờ. Nhưng khi vào trong, tôi thấy an tâm hơn vì có một kỹ thuật viên ngồi cùng", chị Pan Ya nói.

Xem taxi không người lái đưa đón khách giữa mùa bệnh dịch hoành hành - 3

Hiện phạm vi hoạt động của dịch vụ khoảng 130 km2, bao gồm các cộng đồng dân cư, khu thương mại, giải trí, khu công nghiệp trong thành phố. Hành khách có thể quan sát tình trạng đường, tốc độ lái xe, tuyến đường đang đi trên máy tính bảng và chơi nhạc trên đó.

Đội ngũ 30 xe chạy thử nghiệm do một công ty vận tải thông minh có trụ sở tại khu mới Tương Giang ở Hồ Nam vận hành.

Huy Hoàng

Theo Xinhua/ Caixinglobal