Xem gì, chơi đâu trong lễ Tết cổ truyền ở Đà Nẵng?

(Dân trí) - Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức phục vụ người dân và du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 sắp tới.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong lễ Tết cổ truyền sắp tới ở Đà Nẵng
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong lễ Tết cổ truyền sắp tới ở Đà Nẵng

Cụ thể, ngay trong thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán, người dân và du khách có thể thưởng lãm pháo hoa đón Tết tại 3 điểm khắp thành phố: cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và TTHC huyện Hòa Vang. Các màn trình diễn pháo hoa đồng loạt kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 16/2/2018 (mồng 1 Tết Nguyên Đán).

Đà Nẵng có 3 điểm bắn pháo hoa khắp thành phố ngay thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Đà Nẵng có 3 điểm bắn pháo hoa khắp thành phố ngay thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, Nhà hát Trưng Vương tổ chức chương trình nghệ thuật từ 22h - 24h tối 15/2 (30 tháng Chạp). Cùng thời điểm, người dân và du khách có thể xem chương trình biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu ngoài trời tại công viên bờ đông cầu Rồng.

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung ở các công viên hai bên bờ sông Hàn hàng đêm trong dịp lễ Tết Nguyên Đán
Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung ở các công viên hai bên bờ sông Hàn hàng đêm trong dịp lễ Tết Nguyên Đán

Trong ngày 16/2 (mồng 1 Tết), Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 đường Trần Phú) tổ chức chương trình “Hái lộc đầu Xuân”. Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức chương trình đón khách tham quan và tặng quà trong các ngày đầu năm Mậu Tuất 2018 từ ngày 16 - 18/2 (mồng 1 - 3 Tết).

Trong các đêm 17 và 18/2 (mồng 2 và 3 Tết), CLB Dân ca Bài Chòi thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức biểu diễn tại khu phía nam ở bờ đông cầu Rồng từ 17h - 21h30 hàng đêm. Ở bờ tây cầu Rồng (khu vực đối diện Bảo tàng Chăm), vào tối 18/2 (mồng 3 Tết), có chương trình biểu diễn của CLB Kèn hơi Đà Nẵng.

Tại Công viên 29-3, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật tuồng truyền thống, múa rối nước từ ngày 19 - 22/2 (mồng 4 - 7 Tết).

Khánh Hiền