Xác “quái thú” khổng lồ trôi dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Một sinh vật bí ẩn có kích thước khổng lồ lớn gấp 3 lần người đàn ông, phủ đầy lông màu xám trắng nhưng không có mắt, trôi dạt vào bờ biển.

Xác “quái thú” khổng lồ trôi dạt vào bờ biển

Đó là thi thể của một con voi ma mút hay một chú cá voi đang trong quá trình phân hủy? Những câu hỏi này liên tục được du khách đưa ra khi họ chứng kiến cảnh một sinh vật bí ẩn có kích thước khổng lồ lớn gấp 3 lần người đàn ông, trôi dạt vào bờ biển ở Siberia.

“Quái thú”mang hình dáng đặc biệt, dường như không có mắt và đầu rõ ràng, thân hình phủ lớp lông xám trắng dày, có đuôi hoặc xúc tu dài. Thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ biển Bering gần làng Pakhachi, phía đông bắc bán đảo Kamchatka.

Xác quái thú có kích thước lớn gấp 3 lần một người đàn ông bình thường
Xác "quái thú" có kích thước lớn gấp 3 lần một người đàn ông bình thường

Bà Svetlana Dyadenko, một người địa phương là người đầu tiên phát hiện ra thi thể lạ, chia sẻ: “Kỳ lạ nhất là sinh vật này được phủ kín bằng lớp lông hình ống. Hay đây là một sinh vật thời cổ đại? Tôi mong các nhà khoa học sớm tìm ra sự bí ẩn của đại dương này”.

Trong khi đó, nhà sinh vật học người Nga, ông Sergei Kornev đến từ Viên nghiên cứu Hải sản và Hải dương học (VNIRO), cho rằng đó có thể là “một phần thi thể của con cá voi đã phân hủy một thời gian”.

“Dưới tác động của nước biển, thời gian và những yếu tố khác, một con cá voi đã chết có thể mang hình dáng kỳ lạ. Tuy nhiên, đó là một phần của cá voi, chứ không phải cả con”, nhà sinh vật người Nga nhận định.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu các nhà nghiên cứu có lấy mẫu mô hay DNA từ sinh vật này hay không.

Thu dọn thi thể quái thú khỏi bờ biển
Thu dọn thi thể "quái thú" khỏi bờ biển

Đây không phải lần đầu một “quái thú” với lớp lông xù xì xuất hiện trên bãi biển. Vào hồi tháng 5 năm nay, một sinh vật có hình dáng tương tự, trôi dạt vào bãi biển ở Philippines, gây nên sự hỗn loạn tại khu vực San Antonio. Đoạn video ngắn ghi cảnh sinh vật xám trắng khổng lồ bị hai người đàn ông dùng dây thừng kéo ra khỏi mặt nước, thu hút người xem trên mạng xã hội.

Dựa trên kích thước và hình dáng sinh vật, các chuyên gia hàng hải nhận định, đó là cơ thể của một con cá voi.

Tương tự, vào tháng 2/2017, sinh vật kỳ bí khác bị cuốn vào bờ biển Philippines, ngay bên ngoài quần đảo Dinagat. Sinh vật được mô tả “có bộ lông trắng xù xì” theo một bài báo đăng tải trên trang National Geographic vào thời điểm đó.

Quốc Việt

Theo foxnews/TS