Xác nhận danh tính của hành khách chết cóng dưới càng máy bay ở -50 độ C

(Dân trí) - Hiện đã xác nhận được danh tính vị khách chết cóng dưới càng máy bay là một thiếu niên 14 tuổi.

Xác nhận danh tính của hành khách chết cóng dưới càng máy bay ở -50 độ C

Các nhà chức trách đã lên tiếng xác nhận danh tính vị khách tử nạn dưới càng máy bay trong tình trạng chết cóng là một nam thiếu niên 14 tuổi, đến từ Bờ Biển Ngà.

Xác nhận danh tính của hành khách chết cóng dưới càng máy bay ở -50 độ C - 1
Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Air France

Nạn nhân là Ani Guibahi Laurent Barthelemy, đến từ Yopougon, một quận đông đúc của Abidjan, trung tâm kinh tế của Bờ Biển Ngà, thiệt mạng dưới càng của chiếc Boeing 777 thuộc hãng hàng không Air France, tại sân bay Charles de Gaulle tại Paris. Nạn nhân được phát hiện vào sáng 8/1.

Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay của Paris sau hành trình kéo dài 6 tiếng rưỡi. Hình ảnh từ CCTV cho thấy cậu bé đã "bám vào gầm máy bay khi nó chuẩn bị cất cánh", đại diện Bộ giao thông vận tải Bờ Biển Ngà cho biết. Hiện danh tính của nạn nhân đã được bố mẹ xác nhận.

Xác nhận danh tính của hành khách chết cóng dưới càng máy bay ở -50 độ C - 2
Nạn nhân có thể đã tử vong vì lạnh cóng trên đường di chuyển từ Bờ Biển Ngà tới Paris, Pháp, kéo dài 6 tiếng rưỡi

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong vì quá lạnh. Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống -50 độ C ở độ cao từ 9000 m - 10.000 m hoặc chết ngạt. Các bánh xe trên máy bay thương mại không bị áp lực hoặc nóng.

Bộ trưởng Giao thông Amadou Kone Bờ Biển Ngà cho biết: "Từ trích đoạn video, chúng tôi thấy một người mặc áo phông. Có lẽ cậu bé đã trèo qua hàng rào để chui vào khu vực bay, sau đó nấp vào bụi cây và trèo lên càng máy bay khi nó cất cánh".

Chính phủ Bờ Biển Ngà cho biết, họ đang tiến hành tăng cường an ninh tại sân bay, tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Xác nhận danh tính của hành khách chết cóng dưới càng máy bay ở -50 độ C - 3
Hành khách đi lậu máy bay rơi xuống một sân vườn ở London từ độ cao 10000m

Những trường hợp đi lậu máy bay bằng cách trốn vào các bộ phận bên ngoài gần như không thể sống sót.

Năm ngoái, thi thể một hành khách đi lậu vé được tìm thấy trong một khu vườn ở London sau khi rơi từ một máy bay Kenya Airways. Nạn nhân được cho là đã chết cóng trước khi rơi từ độ cao 1000 m.

Quốc Việt

Theo DM