Xác chim sơn ca còn nguyên vẹn sau 46.000 năm nằm trong băng vĩnh cửu

(Dân trí) - Xác một con chim sơn ca khoảng 46.000 năm tuổi vừa được phát hiện trong điều kiện gần như còn nguyên vẹn, nằm trong lớp băng vĩnh cửu.

Xác chim sơn ca còn nguyên vẹn sau 46.000 năm nằm trong băng vĩnh cửu

Đó là một con chim sơn ca có sừng, sống ở kỷ Băng Hà, nhưng xác nằm trong lớp băng vĩnh cửu được bảo quản tốt tới mức nhóm thợ săn khi tìm thấy còn nhầm tưởng nó mới chết cách đây không lâu.

Xác chim sơn ca còn nguyên vẹn sau 46.000 năm nằm trong băng vĩnh cửu - 1
Xác chim sơn ca còn nguyên vẹn sau 46.000 năm

Con vật bị chôn vùi và đông cứng, được tìm thấy gần làng Belaya Gora ở đông bắc Siberia. Nhóm thợ săn đã chuyển nó cho những chuyên gia đến từ bảo tàng lịch sử tự nhiên Thụy Điển để nghiên cứu.

Nhờ việc sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon, nhóm chuyên gia xác định con chim sống cách đây khoảng 46.000 năm. Theo kết quả phân tích di truyền xác định đây là con chim sơn ca có sừng (Eremophila alpestris).

Dalén, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho rằng, con chim này có thể là tổ tiên của hai loài sơn ca còn sống hiện nay, trong đó, một loài đang ở miền bắc nước Nga, còn loài còn lại sống tại thảo nguyên Mông Cổ.

"Nhờ những phát hiện này đã cho thấy sự thay đổi khí hậu diễn ra vào thời kỳ cuối kỷ Băng Hà cuối cùng, dẫn tới sự hình thành các phân loài mới.

Xác chim sơn ca còn nguyên vẹn sau 46.000 năm nằm trong băng vĩnh cửu - 2
Xác ướp của con chó nhỏ thời tiền sử với niên đại 18.000 năm tuổi được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia

Lớp băng vĩnh cửu của Siberia gồm lớp băng và đất bao phủ phần lớn khu vực đã mang tới một số tuyệt tác cổ sinh vật học. Năm ngoái, cả nhóm bắt đầu nghiên cứu về một con chó con thời tiền sử với niên đại 18.000 năm tuổi cũng tìm thấy ở lớp băng vĩnh cửu này.

Quốc Việt

Theo Nypost