Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để "câu hổ" khiến dư luận nổi giận

(Dân trí) - Hoạt động cho khách tham quan dùng cần câu buộc thịt sống thả xuống chuồng để "câu hổ" khiến cộng đồng mạng bất bình.

Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để "câu hổ" khiến dư luận nổi giận

Một công viên động vật hoang dã ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang trở thành tiêu điểm chịu nhiều chỉ trích từ dư luận khi cho khách tham quan dùng thịt sống để "câu hổ".

Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để câu hổ khiến dư luận nổi giận - 1
Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để "câu hổ

Hình ảnh từ video do một du khách ghi lại cho thấy, công viên này mở dịch vụ lạ để thu hút khách. Cụ thể, khách tham quan sẽ đứng trên bục cao 3m với rào chắn bảo vệ cao 1 m, dùng cần câu buộc những miếng thịt sống thả xuống chuồng hổ phía dưới.

Theo quản lý của công viên, dịch vụ này hoạt động suốt 10 năm qua và chưa có trường hợp nào bị hổ tấn công. "Đây là dịch vụ an toàn vì khách chỉ đứng trên cao thả mồi câu xuống, còn hổ không thể nhảy lên cao tấn công", người này khẳng định.

Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để câu hổ khiến dư luận nổi giận - 2
Những con hổ bị câu bằng những miếng thịt sống

Tuy nhiên, đoạn video "câu hổ" khiến dư luận Trung Quốc bất bình. Phần lớn các ý kiến cho rằng đây là xem thường động vật.

"Tôi nghĩ vườn thú là nơi ngắm cuộc sống của động vật chứ không phải coi chúng như đồ chơi", một ý kiến bình luận. Trong khi đó, có người cho rằng "vườn thú cần tôn trọng quyền động vật". "Họ chỉ quan tâm tới tiền, chứ không nghĩ tới việc giáo dục con người", một tài khoản Weibo nêu quan điểm.

Vườn thú cho du khách dùng thịt sống để câu hổ khiến dư luận nổi giận - 3
Hàng nghìn du khách chen nhau tới núi Hoàng Sơn vui chơi, dù dịch bệnh chưa kết thúc

Ở thời điểm hiện tại, dù dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc nhưng nhiều điểm du lịch tại Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại, thu hút lượng lớn khách tham quan.

Hàng nghìn người cho biết, dù đeo khẩu trang tới các điểm vui chơi vẫn chấp nhận vì mong muốn trải nghiệm những khoảng thời gian ngoài trời sau nhiều tháng bị hạn chế đi lại do các biện pháp phong tỏa.

Huy Hoàng

Theo SCMP