Đồng Tháp

Vườn Quốc gia Tràm Chim thu hút khách du lịch dịp tết dương lịch

(Dân trí) - Tính từ 24/12 đến sáng ngày 02/01/2015, Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tiếp nhận 47 đoàn khách trong và ngoài nước, với 417 lượt người đến tham quan, du ngoạn.

Nhiều nhất là du khách ở TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL và các du khách ngoại quốc. Những ngày qua, từng đoàn khách trong và ngoài nước lũ lượt về Vườn Quốc gia Tràm Chim tham quan, đa số là du khách ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, đặc biệt là lượng khách quốc tế đến tham quan Vườn Quốc gia cũng tăng mạnh hơn năm rồi, chủ yếu là du khách đến từ các nước, như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Bỉ…

Theo lãnh đạo Trung tâm du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường -Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, chỉ tính một tuần cuối năm nay, du khách đến Vườn Quốc gia Tràm Chim tăng hơn cùng kỳ năm trước 08 đoàn và trên 100 khách. Nguyên do chủ yếu là hệ sinh thái của Vườn quốc gia đã hồi phục, thu hút hơn 233 loài chim nước, 130 loài cá nước ngọt, 130 loài thực vật bậc cao cùng nhiều loài lưỡng cư, bò sát và các phiêu sinh vật khác.

Đến Vườn Quốc Gia Tràm Chim du khách rất thích thú khi được ngồi trên những chiếc ghe như thế này
Đến Vườn Quốc Gia Tràm Chim du khách rất thích thú khi được ngồi trên những chiếc ghe như thế này

Đặc biệt, là loài Sếu đầu đỏ, cổ trụi - một loài chim quý hiếm đang được thế giới bảo vệ. Vả lại, Trung tâm du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường-Vườn Quốc gia Tràm Chim còn mở dịch vụ du lịch trải nghiệm cho du khách thả lưới, giăng câu, đặt lờ, lọp… bắt thuỷ sản; gặt đập lúa trời, xem chim sinh sản và có chương trình khuyến mãi, giảm giá 5% cho các dịch vụ thuê tàu, xuồng kéo, xuồng bơi, đạp vịt thưởng ngoạn…

Anh Nguyễn Văn Bình – một du khách ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong dịp nghỉ tết dương lịch tôi cùng gia đình xuôi về miền Tây, ghé thăm chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, thăm cánh đồng sen ở Tháp Mưới, Đồng Tháp và Vườn Quốc gia Tràm Chim… Phải nói cảnh vật nơi đây thật lý thú và yên bình. Đặc biệt, khi đến Vườn Quốc gia Tràm Chim các con tôi không chỉ trải nghiệm một kỳ nghỉ ở miền sông nước mà các cháu còn hiểu biết thêm nhiều về giống loài động thực vật nơi đây, qua đó giúp các cháu biết yêu và bảo vệ thiên nhiên”.

Đến Đồng Tháp du khách không thể bỏ qua Đồng Sen Tháp Mười tuyệt đẹp
Đến Đồng Tháp du khách không thể bỏ qua Đồng Sen Tháp Mười tuyệt đẹp

Sau một năm làm việc và lao động, những ngày cuối năm, lễ noel và Tết Dương lịch là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, thư giản… nên nhiều du khách luôn tìm đến những khu du lịch để hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành, thưởng thức hương tràm, nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn những cánh cò chao liệng, đàn cá quẫy đuôi, đớp mồi…

Vừa qua, Trung tâm du lịch sinh thái -Vườn quốc gia Tràm Chim cũng đã trang bị thêm nhiều phương tiện thuỷ để đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu tham quan của du khách.

Cũng theo Sở VH - TT và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong những ngày cuối năm 2014 và đặc biệt là dịp tết dương lịch 2015, lượng du khách nước ngoài đến Đồng Tháp nghỉ dưỡng tăng khoảng 20% so với năm rồi, tuy nhiên lượng khách trong nước thì tăng không đáng kể. Du khách đến Đồng Tháp sẽ có nhiều điểm tham quan, như: Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Đồng Sen Tháp Mười, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Vườn Quốc Gia Tràm Chim, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Làng hoa kiểng Sa Đéc... 

Nguyễn Hành – Trọng Trung