Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Chủ một cánh đồng hoa ở quận Long Biên, Hà Nội, đã thực hiện mô hình chiếc cup vô địch bóng đá và hình cờ Tổ quốc từ 15 nghìn cây hoa các loại để cổ vũ đội tuyển Việt Nam và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Chủ một cánh đồng hoa ở quận Long Biên, Hà Nội, đã thực hiện mô hình chiếc cup vô địch bóng đá và hình cờ Tổ quốc từ 15 nghìn cây hoa các loại để cổ vũ đội tuyển Việt Nam và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Cánh đồng hoa này là địa điểm kinh doanh bối cảnh chụp ảnh và tham quan ở quận Long Biên, Hà Nội. Mới đây, chủ vườn đã dựng mô hình chiếc cúp vô địch bóng đá và lá cờ tổ quốc bằng 15 nghìn cây hoa các loại.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ cánh đồng hoa cho biết đã dựng mô hình này vì muốn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam sau khi dành được ngôi vô địch AFF Cup và đang tranh tài ở Asian Cup 2019.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.
Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Loài hoa được lựa chọn để dựng mô hình cúp vô địch bóng đá và cờ Tổ quốc là hoa ngọc thảo.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Chiều dài của mô hình cúp khoảng 50 mét.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7.
Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

Ngoài mô hình cup là chủ đạo còn có 3 lá cờ đỏ sao vàng được ghép từ hoa xác pháo và hoa cúc vạn thọ.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

Tiểu cảnh một chiếc thuyền ở vuờn hoa.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

Đôi bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa đang độ rực rỡ.

Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 11.
Vườn hoa hình cúp vô địch khổng lồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 12.

Chủ vườn cho biết, để làm được mô hình cúp vô địch bóng đá, nhiều công nhân đã phải làm việc suốt cả tháng trời.

Toàn Vũ