Vừa mở cửa sau 2 tháng phong tỏa, Vạn Lý Trường Thành đã bị vẽ bậy

(Dân trí) - Vừa mở cửa đón khách trở lại sau 2 tháng phong tỏa, nhưng chính quyền địa phương lại đau đầu khi phát hiện công trình nổi tiếng Vạn Lý Trường Thành bị vẽ bậy.

Vạn Lý Trường Thành mở cửa trở lại sau 2 tháng bị phong tỏa

Bát Đạt Lĩnh là đoạn tường thành nổi tiếng nhất ở Vạn Lý Trường Thành, thu hút khách tham quan đông nhất, nằm cách thủ đô Bắc Kinh chừng 70 km.

Địa điểm này đã mở cửa đón khách trở lại vào ngày 24/3, sau 2 tháng bị phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngay trong ngày "trở lại", camera giám sát đã "chộp được" khoảnh khắc một khách du lịch vẽ bậy linh tinh lên bức tường nổi tiếng này.

Vừa mở cửa sau 2 tháng phong tỏa, Vạn Lý Trường Thành đã bị vẽ bậy - 1
Bát Đạt Lĩnh là bức tường thành nổi tiếng nhất của Vạn Lý Trường Thành, nằm cách Bắc Kinh chừng 70 km

Khi truyền thông đưa tin, sự việc khiến dư luận Trung Quốc rất tức giận. Hashtag về "Vạn Lý Trường Thành bị phá hoại ngay trong ngày đầu tiên mở cửa" trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo - nền tảng truyền thông mạng xã hội nổi tiếng nhất ở quốc gia này.

"Tại sao những hành vi thiếu văn minh như vậy có thể lặp lại. Tôi nghĩ phải bắt giam người này trong 5 ngày cho nhớ đời", một tài khoản có tên Wuhan Luyoujia bày tỏ quan điểm.

Vừa mở cửa sau 2 tháng phong tỏa, Vạn Lý Trường Thành đã bị vẽ bậy - 2
Thông tin bức tường thành nổi tiếng này bị vẽ bậy khiến dư luận Trung Quốc rất bất bình

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 6/4, cơ quan chịu trách nhiệm khu vực Bát Đạt Lĩnh đã đưau ra những biện pháp chặt chẽ nhắm vào những đối tượng phá hoại công trình.

Cụ thể, với 7 hành vi phá hoại di tích văn hóa "sẽ áp dụng các mức phạt hành chính", trong đó bao gồm cả việc khắc chữ, vẽ bậy. Bên cạnh đó, với những hành vi sai trái, du khách sẽ bị liệt vào "danh sách đen", được công bố thường xuyên "để tăng cường nhận thức và gây áp lực cho họ trước dư luận".

Với những người vi phạm sẽ gặp nhiều hạn chế nếu mua vé trực tuyến tới thăm công trình nổi tiếng này trong những lần tiếp theo.

Vừa mở cửa sau 2 tháng phong tỏa, Vạn Lý Trường Thành đã bị vẽ bậy - 3
Đây là khu vực thu hút đông khách du lịch nhất

Quận Yan Qing phụ trách giám sát khu vực Bát Đạt Lĩnh đang xem xét việc cấm du khách nằm trong "danh sách đen" tới thăm các điểm du lịch khác trong quận.

Với những biện pháp mạnh tay này, dư luận Trung Quốc đều bày tỏ ý kiến tán thành.

"Dịch bệnh làm tổn hại ngành cônng nghiệp du lịch, lại thêm việc Vạn Lý Trường Thành bị tổn thương là điều không thể chấp nhận", một ý kiến bày tỏ.

Quốc Việt

Theo MSN