Vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”: Doanh nghiệp nhận khách bị phạt

(Dân trí) - Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, doanh nghiệp nhận đoàn khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò” phi pháp đã bị kiểm tra, xử phạt hành chính 42,5 triệu đồng vì các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình đường lưỡi bò phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5 - Ảnh: Facebook
Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình "đường lưỡi bò" phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5 - Ảnh: Facebook

Ngày 6/7, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Aladin Việt Nam, trụ sở tại đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP Nha Trang. Đây là doanh nghiệp lữ hành nhận đoàn khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò” sai trái.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “tai tiếng” này là ông Lê Tuấn Anh (SN 1966), trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Aladin Việt Nam bị phạt hành chính với tổng số tiền 42,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian 9 tháng.

Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt vì các sai phạm, gồm: không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; không có hợp đồng bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

Trước đó, hôm 14/5, người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc khi một số hình ảnh được cho là du khách Trung Quốc mặc áo in hình “đường lưỡi bò” phi pháp xuất hiện tại một sân bay ở Việt Nam.

Theo Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, vụ việc được phát hiện vào khoảng hơn 21h ngày 13/5 tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Nhóm du khách mặc áo in “đường lưỡi bò” khoảng 10 người.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5 năm nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 147.500 lượt, đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến phố biển.

Theo đó, trong 5 tháng năm 2018, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt tổng cộng hơn 747.000 lượt, tăng hơn 164%. Khách Nga đứng sau khách Trung Quốc, đạt hơn 207.500 lượt trong 5 tháng.

Hiện nay, tại các điểm tham quan ở Nha Trang, mỗi điểm đón hàng nghìn khách Trung Quốc mỗi ngày. Khách Trung Quốc tăng “phi mã” đã gây quá tải cho các bến tàu, bến xe, đường sá…

Thủy Nguyên