Vụ cá chết chưa ảnh hưởng nhiều đến du lịch Đà Nẵng

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay chưa có thông tin nào về việc vụ cá chết ở phía Bắc miền Trung ảnh hưởng tới du lịch Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tới.

Ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành cho biết kỳ nghỉ năm nay đặc biệt vất vả trong khâu tư vấn du khách về hành trình du lịch đến các tỉnh miền Trung nói chung do tác động của thảm trạng cá chết khiến du khách đã lên kế hoạch đâu vào đó rồi vẫn còn hoang mang chưa quyết có nên đi hay không.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty CP Việt Đà (VietDa Travel) cũng cho biết tính tới thời điểm hiện tại thì hoạt động du lịch của đơn vị tại điểm đến Đà Nẵng chưa bị ảnh hưởng vụ cá chết xuất phát từ các tỉnh phía Bắc miền Trung. “Đối với du khách đặt tour đi các tỉnh Bắc miền Trung, theo tôi, có nhiều cách để khách vẫn an tâm đi chơi như điều chỉnh thực đơn, điểm đến. Du lịch địa phương ở miền Trung có nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách với nhiều danh lam thắng cảnh, đặc sản phong phú của các địa phương chứ không chỉ có tắm biển và thưởng thức hải sản. Tại Đà Nẵng thì tôi thấy mọi hoạt động du lịch ở đây vẫn bình thường” - ông Lộc nói.

Vụ cá chết chưa ảnh hưởng mấy tới du lịch Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp đến
Vụ cá chết chưa ảnh hưởng mấy tới du lịch Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp đến

Ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitours) chia sẻ, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nhiều du khách tránh đặt tour đi các tỉnh phía Bắc miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh... sau thông tin về vụ cá chết. Đối với du khách ở hai đầu về miền Trung, đã đặt vé phương tiện, dịch vụ lưu trú, đã lên kế hoạch đi du lịch từ sớm rồi vẫn bày tỏ hoang mang, lo lắng về những tác động của thảm trạng cá chết. Đơn vị này đã điều chỉnh lại thực đơn các bữa ăn cho khách đã lên chương trình tour, và hạn chế tổ chức cho du khách tắm biển đối với khách đã đặt tour đi các tỉnh Bắc miền Trung theo ý khách.

Đặt câu hỏi thảm trạng cá chết đã ảnh hưởng tới hoạt động du lịch Đà Nẵng chưa? ông Tùng nói ở Đà Nẵng thì chưa thấy ảnh hưởng mấy, nhưng về lâu về dài, các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để ngăn chặn tác động của sự vụ tới hoạt động du lịch ở khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, vốn có thế mạnh về tiềm năng du lịch biển.

Trước lo ngại về ảnh hưởng của thảm trạng cá chết ở các tỉnh phía Bắc miền Trung đến hoạt động du lịch, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay chưa có thông tin nào về việc thảm trạng cá chết ảnh hưởng tới du lịch Đà Nẵng. Theo ông Cường, tính tới thời điểm này (26/4), theo thông tin từ các cơ sở ngành quản lý, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tới ước tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015, mặc dù số ngày nghỉ năm nay ngắn hơn (năm 2015 do kỳ nghỉ 30/4-15 nối liền với lễ Giổ Tổ Hùng Vương nên kèo dài đến 8 ngày).

Khánh Hiền