Vietnam Airlines giảm giá vé máy bay đi quốc tế rẻ hơn nội địa

Vé máy bay đi Đông Nam Á chỉ hơn 400.000 đồng, trong khi vé đi Hồng Kông chỉ hơn 1,8 triệu đồng… Mức giá đặc biệt vừa được Vietnam Airlines công bố trên các chặng bay quốc tế thậm chí còn rẻ hơn cả vé máy bay đi nội địa.

Theo đó, các chặng bay được áp dụng mức giá đặc biệt là đường bay khởi hành từ TPHCM đi các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông, Nhật Bản và Úc.

Vé máy bay đi quốc tế của Vietnam Airlines giảm đặc biệt
Vé máy bay đi quốc tế của Vietnam Airlines giảm đặc biệt

Cụ thể, giá vé khứ hồi hạng phổ thông hành trình từ TPHCM đến Yangon (Mianma)chỉ từ 437.000 đồng (~ 19 USD); Hànhtrình đến Bangkok là 897.000 VNĐ (~ 39 USD); từ TPHCM đến Singapore giá vé được áp dụng là 1.150.000 đồng (~ 50 USD) và từ TPHCM đến Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia) giá vé chỉ từ 1.357.000 đồng (~ 59 USD). Riêng giávékhứhồihạngthươnggia từ TPHCM hànhtrìnhđến Jakarta chỉ từ 11.500.000 đồng (~ 500 USD, áp dụng cho nhóm từ 2 khách trở lên đi cùng nhau).

Theo Vietnam Airlines, đây là vé có điều kiện áp dụng kèm theo, vé chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu. Giá vé nói trên có thể thay đổi theo tỷ giá ngân hàng tại tời điểm xuất vé.

Trên đường bay từ TPHCM đi Hồng Kông, Nhật Bản và Úc, Vietnam Airlines cũng áp dụng mức giá đặc biệt cho các hành trình khứ hồi.

Đối với hạng phổ thông, hành trình từ TPHCM đến Hồng Kông giá vé chỉ từ 1.840.000 đồng (~ 80 USD); từ TPHCM đếnNarita/ Nagoya/ Fukuoka (Nhật Bản) mức giá được áp dụng từ 9.177.000 đồng (~ 399 USD); Hành trình đến Melbourne/ Sydney vé máy bay khứ hồi chỉ từ 13.340.000 đồng (~ 580 USD).

Đối với hạng Thương gia, từ TPHCM đến Narita giá vé chỉ 23.000.000 đồng (~ 1000 USD); hành trình đến Osaka/ Nagoya/ Fukuoka vé máy bay được bán từ 27.600.000 đồng (~ 1200 USD).

Cùng với các điều kiện áp dụng kèm theo, giá vé chưa bao gồm thuế, phí, phụ thu; giá vé có thể thay đổi theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm xuất vé; vé được bán tại phòng vé, đại lý và website của Vietnam Airlines.

Nhật Minh