Vietnam Airlines đón khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội và TPHCM trong năm 2019

(Dân trí) - Sáng 1/1/2019, Vietnam Airlines phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội và TPHCM chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến các thành phố trong năm 2019. Hai đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội và TPHCM đều có hành trình từ Frankfurt (Đức).

Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cùng lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội chào đón các vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trên chuyến bay VN36 từ Frankfurt (Đức).
Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cùng lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội chào đón các vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trên chuyến bay VN36 từ Frankfurt (Đức).

Đây là một trong những nội dung nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Hãng hàng không Quốc gia với UBND TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các sự kiện đã mở ra một năm mới đầy triển vọng đối với ngành du lịch và hàng không của hai thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Theo đó, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Thủ đô đã đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 6h45 trên chuyến bay VN36 hành trình từ Frankfurt (Đức) đến Hà Nội. Sau đó, TPHCM cũng đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN30 khởi hành từ Frankfurt (Đức) và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h35.

Lãnh đạo Vietnam Airlines và Sở Du lịch Hà Nội tặng quà lưu niệm cho cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội.
Lãnh đạo Vietnam Airlines và Sở Du lịch Hà Nội tặng quà lưu niệm cho cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội.

Tại Lễ tiếp đón, các vị khách đặc biệt đã được lãnh đạo hai thành phố, Sở Du lịch và đại diện Vietnam Airlines nồng nhiệt chào đón, chúc mừng và tặng quà.

Phát biểu tại Lễ đón khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong năm 2019, ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết: “Vietnam Airlines tự hào là Hãng hàng không Quốc gia - cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, và là “đại sứ” của ngành du lịch Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế.

Với chiến lược đầu tư và phát triển mạng đường bay dài hạn, Vietnam Airlines sẽ ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch, các Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị nhằm phát động, nâng cao hơn nữa lượng khách du lịch đến Việt Nam.”

Đại diện Vietnam Airlines và Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện Vietnam Airlines và Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 54 đường bay thẳng giữa Việt Nam và 29 điểm đến quốc tế tại châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Trong năm 2019, Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu mở các đường bay mới ở khu vực châu Á như TP. Hồ Chí Minh - Bắc Kinh (Trung Quốc), Đà Nẵng - Busan (Hàn Quốc) và Đà Nẵng - Singapore. Đồng thời, Hãng cũng nâng cấp chất lượng dịch vụ trên một số đường bay quốc tế bằng việc tăng cường khai thác đội tàu bay thân rộng hiện đại gồm Airbus A350 và Boeing 787-9.

Nhật Minh