Việt Nam ngày càng hấp dẫn du khách Anh

(Dân trí) - Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến đường dài yêu thích của du khách Anh, điều này được thể hiện qua số lượng du khách đặt tour tới Việt Nam tăng vọt trong những năm gần đây.

Một điểm tham quan tại tỉnh Ninh Bình

Một điểm tham quan tại tỉnh Ninh Bình

Hãng lữ hành Trailfinders của Anh cho biết số du khách người Anh đặt tour tới Việt Nam đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1 năm 2014 sau mức tăng đều trong một vài năm gần đây.

Trailfinders cho rằng những chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến London được đưa vào hoạt động từ năm 2011 đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Theo số liệu từ công ty du lịch Kuoni, Việt Nam vươn lên thứ 14 trong số những điểm đến hàng đầu của người Anh so với vị trí 23 trong năm 2011. Kuoni cho hay Việt Nam là một trong 3 quốc gia đạt được sự tăng trưởng cao nhất về lượng du khách đặt tour trong năm qua cùng với Cuba và Mexico.

Công ty du lịch Wexas cũng tiết lộ rằng số lượng khách du lịch Anh đặt tour tới Việt Nam tăng đều hàng năm kể từ năm 2010, với mức tăng trung bình khoảng 16% trong năm 2012 và 2013.

Người phát ngôn của Wexas cho hay người Anh chọn Việt Nam vì họ muốn khám phá những bãi biển, văn hóa, lịch sử và những chuyến du ngoạn trên sông. Ẩm thực Việt Nam cũng rất cuốn hút du khách Anh. Ngoài ra, những chuyến bay thẳng đến và đi từ Việt Nam cũng thuận tiện hơn cho du khách. Từ Việt Nam, họ cũng dễ dàng tới Campuchia, Thái Lan và Lào.
 
Bà cho biết thêm các tour đắt khách nhất đến Việt Nam là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long, Hội An và các chuyến du ngoạn trên sông từ đồng bằng sông Cửu Long tới Campuchia.
 
Vẻ đẹp huyền ảo của Vịnh Hạ Long trong buổi sáng sớm mờ hơi sương

Vẻ đẹp huyền ảo của Vịnh Hạ Long trong buổi sáng sớm mờ hơi sương

Theo Hãng lữ hành Audley Travel, trong năm 2013, họ cũng ghi nhận lượng du khách tới Việt Nam cao kỷ lục. Người đại diện của công ty này cho rằng nhiều khách du lịch muốn tìm đến một trải nghiệm khác biệt nơi họ có thế ngồi trên chiếc xe ga để thăm thú những cảnh đẹp với hướng dẫn viên đi cùng, thưởng thức những món đặc sản của địa phương và kết thúc buổi tối khi hòa mình trong những giai điệu ngọt ngào của xứ lạ tại một phòng trà nào đó; và Việt Nam có thể là sự lựa chọn phù hợp của họ.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Việt Nam đón 7.5 triệu khách quốc tế trong năm 2013, tăng 10,6% so với năm 2012. Trong đó, thị trường, khách Trung Quốc dẫn đầu với 1.907.794 lượt, tiếp đó là Hàn Quốc 748.727 lượt, Nhật Bản 604.050 lượt, Mỹ 432.228 lượt khách. Ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút khoảng 8 triệu du khách quốc tế trong năm 2014.

Phương Nam
Theo Telegraph