Việt Nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế trong tháng 8

Thanh Thúy

(Dân trí) - Tháng 8, Việt Nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế nhiều nhất từ khi mở cửa sau dịch. Hành vi du lịch của khách Tây cũng có nhiều thay đổi tích cực sau thông báo về chính sách visa mới.

Theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch công bố ngày 29/8, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2023 đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với tháng trước, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái và bằng 80% so với năm 2019.

Tháng 8 cũng là thời điểm Việt Nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế nhiều nhất từ khi mở cửa. Đây là một tín hiệu đáng mừng sau nhiều nỗ lực của ngành du lịch, đặc biệt là những đổi mới trong chính sách visa, theo Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ 15/8.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 69% trước dịch. Như vậy, Việt Nam gần như đã hoàn thành mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2023. 

Việt Nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế trong tháng 8 - 1

Những đổi mới trong chính sách visa, theo Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ 15/8 được coi là "cú hích" trong việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam (Ảnh: Tố Linh).

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường đưa khách quốc tế vào Việt Nam lớn nhất trong 8 tháng đầu năm với 2,2 triệu lượt, chiếm gần 30% tổng lượng khách. Sau đó, lần lượt là Trung Quốc đại lục (949.878 lượt); Mỹ (502.906 lượt); Đài Loan; Nhật Bản...

Tại thị trường châu Âu, Anh (170.534 lượt), Pháp (141.975 lượt), Đức (127.904 lượt) là các nước có nhiều khách ghé thăm Việt Nam nhất. Thị trường Nga đạt 78.847 lượt trong 8 tháng đầu năm. Các nước trên đều có xu hướng tăng từ 27 đến 46% so với tháng 7. 

Theo số liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, cho thấy, đã có sự thay đổi tích cực về hành vi du lịch của du khách quốc tế sau thông báo chính sách mới về visa của Việt Nam. Họ bắt đầu tìm kiếm nơi lưu trú và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày tại nước ta.

Phân tích dữ liệu của Agoda tập trung vào khách du lịch bay chặng dài đến từ Bắc Mỹ, quốc gia khối EU, Úc - New Zealand vướng phải chính sách visa nghiêm ngặt hơn so với việc nhập cảnh các nước Đông Nam Á khác.

Những du khách này thường phải di chuyển bằng các chuyến bay khứ hồi dài và đắt đỏ hơn, khiến họ có xu hướng lên kế hoạch đi nghỉ dài hạn hơn so với du khách đến từ các khu vực gần lân cận.

Sự linh hoạt và dễ dàng hơn trong các quy trình cấp visa cũng là động lực để du lịch đón được nhiều thị trường khách tiềm năng hơn. 

Theo dự đoán của các chuyên gia, 3 tháng cuối năm, Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh lượng du khách quốc tế, đây là giai đoạn "chính vụ" của nhóm khách châu Âu khi các nước này bắt đầu "nghỉ đông". Kỳ vọng đạt ngưỡng 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023.