Việt Nam chính thức có tân đại sứ Du lịch tại Pháp

(Dân trí) - “Tôi rất tự hào là người Việt Nam, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được giữ vai trò cao quý này. Tôi lấy làm vinh dự được quảng bá văn hóa, du lịch Việt, con người Việt ra thế giới, cho nhân dân Pháp hiểu hơn về quê hương mình” tân Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp chia sẻ.

Chiều ngày 18.11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi lễ Lễ trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và Du lịch” và công bố quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp bà Anoa Suzanne Dussol  Perran.

 

Việt Nam chính thức có tân đại sứ Du lịch tại Pháp - 1

Bà Anoa Suzanne Dussol  Perran, Sinh ngày 19.2.1957 tại TP Hồ Chí Minh, Quốc tịch Pháp, gốc Việt. Hiện là Chủ tịch hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Du lịch An Hoa, bà đã có 20 năm hoạt động trong ngành du lịch.

Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch và Quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp cho bà Anoa Suzanne Dussol  Perran.

Pháp biểu tại buổi lễ Thứ trưởng Vương Duy Biên nói: đây là sự ghi nhận, biểu dương  về sự đóng góp không mệt mỏi của bà với du lịch Việt Nam trong việc quảng bá bản sắc Việt Nam ra nước ngoài. Với vai trò mới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bà sẽ phát huy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Pháp vốn rất tốt đẹp nay càng tốt đẹp hơn.

 

Việt Nam chính thức có tân đại sứ Du lịch tại Pháp - 2

Tân đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, bà Anoa Suzanne Dussol  Perrand theo bố mẹ sang Pháp lúc 4 tuổi, sau 35 sinh sống và thành công trong lĩnh vực kinh doanh tại Pháp, bà đã bán tất cả tài sản để trở về quê hương, góp phần xây dựng đất nước. Năm 1992 lần đầu trở về Việt Nam với vai trò là cố vấn, bà tham gia dự án cải tạo khách sạn Metrophone Hanoi nay trở thành khách sạn 5 sao nổi tiếng trên thế giới. Năm 1993 bà được mệnh danh là phi công nữ đầu tiên thực hiện chuyến bay trực thăng lịch sử từ Paris về Hà Nội trong 3 tuần lễ qua 22 nước với 41 chặng dừng. Năm 1996 xây dựng một khu du lịch biển đạt chuẩn 4 sao đầu tiên của Bà Rịa Vũng Tàu. Bà được mệnh danh đưa mô hình resot đầu tiên về Việt Nam. Năm 2008 bà Anoa một lần nữa xây dựng thành công mô hình trong ngành du lịch đó là các biệt thự cao cấp Residence cao cấp cho đến nay.

Bà Anoa là thành viên BCH Hiệp hội Du lịch Việt Nam, BCH Hiệp hội du lịch Vũng Tàu, Thành viên hội đồng doanh nhân nữ VCCI, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nhân tại Pháp. Công ty của bà đã tổ chức thành công các buổi biểu diễn giới thiệu áo dài Việt Nam tại Pháp.

Với những thành tích đóng góp của mình bà Anoa đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, giải thưởng, kỷ niệm chương của các cơ quan đơn vị tại Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho rằng, với vai trò là đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, bà Anoa sẽ là cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam – Pháp tốt hơn và đại sứ quán pháp rất tự hào về điều này.

Bà Anoa chia sẻ: “tôi đã thành lập ngôi nhà Việt Nam tại Pháp với mục đích đem văn hóa Việt Nam, du lịch Việt Nam sang Pháp để nhân dân pháp hiểu hơn về đất nước quê hương mình”

Theo quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bà Anoa Suzanne Dussol  Perran sẽ giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ  từ năm  2015 đến năm 2018.

Một số hình ảnh tại buổi lễ do PV Dân trí ghi lại:


Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp.

 

Việt Nam chính thức có tân đại sứ Du lịch tại Pháp - 4
Thứ trưởng Vương Duy Biên, chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp cho bà Anoa
Thứ trưởng Vương Duy Biên, chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp cho bà Anoa

 

Ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng bà Anoa sẽ là cầu nối quảng bá giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam sang Pháp và ra thế giới tốt hơn, rộng hơn
Ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng bà Anoa sẽ là cầu nối quảng bá giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam sang Pháp và ra thế giới tốt hơn, rộng hơn

 


Bà Eva Nguyễn Bình, Tham tán Văn hoá và Hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. 

Bà Eva Nguyễn Bình, Tham tán Văn hoá và Hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. 

 

Bà Anoa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Bà Anoa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Tân đại sứ du lịch phát biểu sau khi nhận quyết định
Tân đại sứ du lịch phát biểu sau khi nhận quyết định

 


Dù rất bận rộn nhưng ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã tranh thủ đến dự buổi lễ, ông đã giành ít phút chia sẻ cảm nghĩ của mình với phóng viên tham dự buổi lễ.

Dù rất bận rộn nhưng ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã tranh thủ đến dự buổi lễ, ông đã giành ít phút chia sẻ cảm nghĩ của mình với phóng viên tham dự buổi lễ.

Có rất nhiều quan khách đến dự và chúc mừng vị đại sứ du lịch
Có rất nhiều quan khách đến dự và chúc mừng vị đại sứ du lịch

 

Buổi lễ thu hút đông đảo quan khách và báo giới
Buổi lễ thu hút đông đảo quan khách và báo giới

 

Bài, ảnh: Hữu Thắng