Viên kim cương xanh đắt nhất thế giới sắp được bán đấu giá

Viên kim cương xanh quý hiếm Blue Moon có thể đạt mức giá từ 35-55 triệu USD trong cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 11/11 tại Geneva, Thụy Sỹ.


Viên kim cương xanh đắt nhất từ trước tới nay sẽ được đem ra bán đấu giá.

Viên kim cương xanh đắt nhất từ trước tới nay sẽ được đem ra bán đấu giá.

Dailymail vừa đưa ti, hôm 17/9, Nhà bán đấu giá Sotheby’s cho biết viên kim cương màu xanh quý hiếm có 1-0-2 trên thế giới mang tên Blue Moon (Trăng Xanh) có trọng lương 12,03 carat sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 11/11 tới đây tại Geneva, Thụy Sỹ.


Viên kim cương này sở hữu màu xanh sống động tuyệt với và quan trọng nhất là hoàn toàn không tì vết.

Viên kim cương này sở hữu màu xanh sống động tuyệt với và quan trọng nhất là hoàn toàn không tì vết.

Viên kim cương này được đánh giá mà viên đá quý hiếm và đắt nhất từ trước tới đây. Bởi dự kiến, Blue Moon sẽ thu về số tiền trong khoảng từ 33-55 triệu USD (từ 743 tỷ đến 1.238 tỷ đồng)., trong khi trước đó viên kim cương Zoe Diamnond đã được bán ra vào năm 2006 với giá 32,6 triệu USD.


Blue Moon sẽ được bán đấu giá vào ngày 11/11 tới đây.

Blue Moon sẽ được bán đấu giá vào ngày 11/11 tới đây.

Được biết, viên kim cương này được phát hiện tại Nam Phi, các nhà kiểm định kim cương đã đánh giá rất cao viên kim cương này. Nó được coi là viên kim cương có độ tinh khiết nhất, vô cùng quý hiếm. Nó sở hữu sắc xanh sống động tuyệt vời và quan trọng nhất là hoàn toàn không tì vết.

Theo Linh Mi

Báo Giao thông