Video “Tôi ghét Thái Lan” ấn tượng của du lịch xứ sở chùa Vàng

TVC viral mang tên “Tôi ghét Thái Lan” của Tổng cục Du lịch Thái Lan đã đạt gần 3,5 triệu lượt xem trên Youtube và được đăng tải lại dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đồng thời, TVC cũng giành giải thưởng PATA Gold Award của Hiệp hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dương cho hạng mục Truyền thông Xã hội tháng 7 vừa qua.

Bà Juthaporn Rerngronasa, Phó Tổng Cục Trưởng phụ trách tiếp thị của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) khu vực Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi những chiến dịch này đã chiến thắng tại Lễ trao giải The PATA Gold Awards, nó đã lột tả xuất sắc văn hóa Thái Lan – sự thân thiện và mến khách của con người Thái Lan. Điều này đã làm cho du khách quay lại mỗi năm và góp phần tạo nên những trải nghiệm khó quên khi thưởng thức nền văn hóa cũng như những địa điểm du lịch rất Thái”.

Video “Tôi ghét Thái Lan” kể về câu chuyện của một du khách sau khi đánh mất hết hành lí đã tỏ ra rất nản lòng, tuy nhiên sau đó đã được thay bằng lòng biết ơn nhờ vào sự giúp đỡ thân thiện từ người dân địa phương. Đoạn phim dài 5 phút, đăng lên Youtube vào ngày 18/11/2014 đã mau chóng lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông xã hội và hiện tại có gần 3,5 triệu lượt xem.

Video “Tôi ghét Thái Lan” ấn tượng của du lịch xứ sở chùa Vàng - 1

Giải thưởng The PATA Gold Award là minh chứng cho sự thành công của video “I Hate Thailand”. Vào tháng 3/2015, chiến dịch đã giành giải thưởng The Lotus Award cho danh mục Nội dung quảng bá và giải trí tại Liên hoan Quảng cáo hàng đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra hằng năm (AdFest) cũng như một giải Nhì và hai giải Ba. Quảng cáo này còn nhận thêm giải thưởng tại Liên hoan Phim về Du lịch Quốc tế 2015 lần thứ 8, ở Riga, Latvia cũng như nhiều sự ca ngợi khác từ quốc tế.

Cách thức quảng bá du lịch qua video viral trên mạng xã hội này của TAT đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khắp các quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần thúc đẩy lượng khách Việt Nam du lịch Thái Lan. Nắm bắt trào lưu đó, công ty du lịch Vietrantour đã đưa ra chùm tour du lịch Thái Lan 5 ngày với giá chỉ từ 4,99 triệu đồng.

Cụ thể: tour Bangkok – Pattaya 5 ngày, bay Jestar Pacific, khởi hành ngày 8/12, 15/1, 19/2, 3/3, 24/3 giá 4.990.000đ; Tour đón năm mới tại xứ sở của những nụ cười, bay Vietnam Airlines, khởi hành ngày 18/12, 1/1, giá từ 6.200.000đ; Tour du xuân Bính Thân tại xứ sở chùa Vàng, bay Qatar Airways và Vietnam Airlines, khởi hành ngày 7, 8, 9, 10, 11/2, giá từ 8.900.000đ.

Ngoài ra, hãng này còn đưa ra các sản phẩm du lịch kết hợp chơi golf ở Thái Lan đang rất được khách hàng ưa chuộng thời điểm này như tour Bangkok - nơi hội tụ của các sân golf đẳng cấp 3 ngày giá từ 10 triệu đồng; khám phá thành phố biển Pattaya 3 ngày giá từ 11,4 triệu đồng; Phuket - Thiên đường của golfer 4 ngày giá từ 15,5 triệu đồng…

Các tour này đều chọn điểm chơi là các sân golf cao cấp của xứ sở Chùa Vàng. Thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 với nhiệt độ vừa phải ở Thái Lan cũng là thời điểm lý tưởng cho các golf thủ thỏa mãn thú vui thể thao này tại đất nước của những nụ cười.

Mời các bạn cùng theo dõi Video “Tôi ghét Thái Lan” phụ đề tiếng Việt ở dưới:

Video clip "Tôi ghét Thái Lan"

 

Vietrantour, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3655 6789

Website: http://www.vietrantour.com.vn – Hotline: 0943 12 13 18