Vì sao tour nước ngoài “lấn át” tour nội địa?

(Dân trí) - Mỗi năm có 4,5 triệu người Việt ra du lịch nước ngoài, dự kiến trong thời gian tới con số này sẽ không dừng ở đó khi các nước trong khu vực đang coi Việt Nam là “điểm ngắm” của họ…

Mảnh đất hình chữ S đang trở thành thị trường màu mỡ của ngành “công nghiệp không khói” của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy mà gần đây các nước trong khu vực đã không ngần ngại đầu tư kinh phí mời các đoàn khảo sát từ Việt Nam sang trải nghiệm đất nước họ.

 

Hàng năm chúng ta có một lượng khách ra nước ngoài đi du lịch khá đông
Hàng năm chúng ta có một lượng khách ra nước ngoài đi du lịch khá đông



Đầu tiên phải kể đến đoàn Famtrip đưa các doanh nghiệp lữ hành outbound của Việt Nam sang Philippines theo lời mời Bộ Du lịch Philippinnes được tổ chức đầu tháng 11 này. Chuyến Famtrip lần này không chỉ đơn thuần đưa những người làm du lịch Việt Nam đi khảo sát các tuyến điểm đặc trưng của du lịch Philippines, mà ngay buổi đầu đặt chân đến thủ đô Manila, Bộ Du lịch Philipines đã tổ chức Chương trình nối kết kinh doanh với các đơn vị lữ hành Việt Nam với mục tiêu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, trên cơ sở đó họ sẽ tìm ra tiếng nói chung và đi đến hợp tác lâu dài.

 

Trước đó, Bộ Du lịch Philippines cũng đã mở Văn phòng đại diện của họ tại Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh du lịch và thu hút khách Việt tới đất nước này. Điều đó chứng tỏ, Philippines đang rất quyết tâm thu hút khách Việt tới đất nước quốc đảo này.

 

Ngoài Philippines, các nước trong khu vực như: Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc… không chỉ lập văn phòng du lịch tại Việt Nam mà còn tích cực quảng cáo, tiếp thị với những ưu đãi đặc biệt nhằm lôi kéo ngày càng nhiều du khách Việt đến đất nước họ.

 

Ngành du lịch các nước đang ra sức quảng bá chào đón khách Việt
Ngành du lịch các nước đang ra sức quảng bá chào đón khách Việt



Ngay cả một nước xa xôi như Áo, các doanh nghiệp lữ hành của đất nước này cũng đang tính kế thu hút khách Việt. Trong một đợt khảo sát gần đây tại Việt Nam,một số công ty lữ hành của đất nước này cho hay trong kế hoạch hoạt động năm tới, nhiều công ty lữ hành Áo và giới truyền thông nước này rục rịch chuẩn bị chiến dịch quảng cáo, tung ưu đãi đối với du khách Việt Nam.

 

Trong khi, hiện chúng ta chỉ có duy nhất một văn phòng đại diện du lịch tại Nhật Bản do Hiệp hội Du lịch Việt Nam đứng ra thành lập

 

Có một nghịch lý rằng, trong khi du lịch trong nước đang cố thu hút khách nước ngoài thì khách nội địa lại ùn ùn đi Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Campuchia… Kinh tế suy thoái, nhiều nước trên thế giới đã hạn chế công dân đi du lịch nước ngoài để kích cầu du lịch trong nước. Trong khi tại nước ta, nhu cầu mua tour đi nước ngoài gần đây lại tăng đột biến. Phần vì người Việt chúng ta muốn trải nghiệm những vùng đất mới, song nguyên nhân chủ yếu vẫn do môi trường du lịch của chúng ta còn nhiều bất cập như dịch vụ tại điểm du lịch còn yếu, tình trạng chèo kéo khách, chặt chém... không phải là hiếm.

 

Theo số liệu của các công ty lữ hành, tỷ lệ khách Việt Nam du lịch nước ngoài tăng trưởng nhanh hơn mức tăng du lịch nội địa, mặc dù gần đây ngành du lịch liên tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa.

 

Ngành du lịch các nước đang ra sức quảng bá chào đón khách Việt

Sở thích trải nghiệm vùng đất mới cùng sự thân thiện của nước bạn khiến khách Việt ngày càng đổ xô đi du lịch nước ngoài



Lý giải về nghịch lý này, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cho rằng, so với du lịch nội địa, tour nước ngoài rõ ràng hấp dẫn hơn. Không chỉ hút khách bởi dịch vụ tốt, nhiều chương trình vui chơi, giải trí, mua sắm mà còn vì giá tour tương đối ổn định, ít tăng giá theo mùa vụ. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Điều hành Công ty Du lịch Vietrantour cho rằng, chính sự liên kết lỏng lẻo của các doanh nghiệp Việt Nam là điểm yếu khiến thị trường nội địa của chúng ta thua ngay trên sân nhà.

 

Ông Tạ Minh Hiến, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Phương Đông Ngày Nay tại Đà Nẵng chia sẻ: Những nguyên nhân khiến lượng khách Việt Nam bỏ các điểm đến nội địa là do: giá vé máy bay nội địa của VN quá cao cùng với đó phí tham quan cũng liên tục tăng cao. Điều này khiến giá tour trong nước liên tục bị đẩy lên.

 

Hiện tại giá vé tham quan có nơi tăng tới gấp đôi thậm chí gấp ba lần so với năm trước. Tại Huế có điểm tăng từ 75 ngàn lên đến 150 ngàn đồng/vé. Tại Quảng Bình khi đi thăm Động Thiên Đường du khách phải móc túi trả tới 250 ngàn đồng/vé trong khi đó cách đây ít tháng giá vé mới chỉ có 120 ngàn.

 

So sánh về giá tour nội địa và một số nước trong khu vực, thì rõ ràng giá tour trong nước cao hơn nước ngoài. Hiện thị trường Thái Lan, Campuchia, giá tour các đối tác đưa ra rất tốt. Từ Đà Nẵng đi Thái Lan giá tour chỉ có 6 triệu cho 5 ngày 4 đêm, còn đi Campuchia bằng đường hàng không cũng khá rẻ.  Còn ở Việt Nam, nếu đi mua tour Đà Nẵng – Hà Nội – Sapa – Hạ Long người ta phải móc túi hơn 6 triệu để trả cho một người. Với giá 6 triệu đó, doanh nghiệp lữ hành phải trả cho vé máy bay khứ hồi khoảng 4 triệu đồng. Còn lại dành cho các dịch vụ đưa đón, ăn nghỉ, vé tham quan…
 

Ông Nguyễn Đình Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết, trong năm 2013 Việt Nam có 4,5 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài. Việt Nam đang trở thành thị trường trọng điểm của nhiều nước.Tại Thái Lan hàng năm đón hơn 700 ngàn lượt khách, ngành  du lịch Capuchia thì coi Việt Nam là thị trường số một của đất nước này.

 

Ngay như các thị trường mới như Hàn Quốc, Nhật Bản họ cũng đang rất quan tâm tới khách du lịch Việt Nam và thực tế lượng khách Việt đang đến hai nước này tăng nhanh theo từng ngày.

 

  

Bài&ảnh: Minh Phan