Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước?

(Dân trí) - Khoảng 2.000 người Australia vẫn ở lại đảo nghỉ mát nổi tiếng Bali của Indonesia để tự cách ly, thay vì về nước theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 1

Lauren Bullen và Jack Morris đã xây dựng một một biệt thự 3 tầng khá đẹp tại Bali. Họ quyết định tự cách ly tại đây thay vì người về Australia, người trở lại Anh.

Một số nói họ đã coi quốc đảo Indonesia như quê hương thứ 2 của mình, đồng thời tin rằng không gì có thể làm đảo lộn cuộc sống của họ kể cả mối đe doạ Covid-19. Số khác hy vọng ở lại sẽ ổn hơn là về nước để phải cách ly bắt buộc 2 tuần…

Với blogger du lịch khá có tiếng Lauren Bullen, 26 tuổi, quyết định ở lại không đơn giản. Cô Bullen muốn trở về cùng chia sẻ những ngày khó khăn đối phó với dịch bệnh cùng người thân tại quê nhà, nhưng cô cũng không thể để “đối tác” Jack Morris, 29 tuổi cùng chú cún cưng Oreo ở lại Bali.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 2

Cặp đôi Lauren Bullen và Jack Morris quyết định ở lại Bali để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Morris là công dân Anh nên không thể tới Australia do các quy định hạn chế của nước này với người nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan Covid-19.

“Chúng tôi quyết định ở lại Bali trong thời gian này. Hiện tại đúng là khó có thể tách rời gia đình lớn (tại Australia), nhưng nhà và thú cưng của chúng tôi đang ở đây, vì vậy chúng tôi phải ở cùng nhau trong gia đình nhỏ của mình” - cô Bullen chia sẻ trên Instagram tại địa chỉ Gypsea Lust nổi tiếng của mình.

Cô Bullen cũng cho rằng sẽ không thiết thực nếu cả 2 cùng trở về một nước vì Morris không phải là công dân Australia, còn cô không phải người Anh.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 3

Gia đình nhỏ Lauren Bullen - Jack Morris cùng cún cưng Oreo tự cách ly tại Bali.

Anh Morris chia sẻ quan điểm đó khi viết trên trang mạng Do You Travel của mình, gửi tới những người hâm mộ: “Lauren và tôi đang cố gắng ở lại trong nhà càng nhiều càng tốt để tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Điều đó không dễ chịu nhưng nếu ai cũng thực hiện đúng bổn phận của mình thì chuyện này (cách ly) sẽ nhanh kết thúc hơn”.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 4

Cặp đôi Lauren Bullen - Jack Morris thư giãn bên hồ bơi.

Một du khách khác là Daniel Wilkins nêu rõ rằng quyết định ở lại Bali vì nhận thấy tự cách ly tại Indonesie vẫn tốt hơn là trở về Australia.

Là một đầu bếp, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay Wilkins biết sẽ không thể tìm được việc làm ở Australia, càng khó hơn để tìm nơi thuê nhà với giá phải chăng. Trong khi với lối sống khá thoải mái tại Bali anh chỉ phải chi 900 dollars mỗi tháng, rẻ hơn hầu hết các dịch vụ cho thuê tại Australia.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 5

Nhân viên y tế Indonesia kiểm tra thân nhiệt các du khách nước ngoài tới từ Bali, tại cảng Bangsal trên đảo Pemenang Lombok ngày 12/2. (Ảnh: Jakarta Post).

Wilkins cảm thấy an tâm hơn khi sống tại Bali vì có rất ít cư dân tại thị trấn đảo này. Anh cùng “đối tác” và con gái hiện đang tự cách ly trong một biệt thự bên bờ biển hoàn toàn chỉ thuộc về gia đình mình. Thực phẩm và đồ uống họ nhận qua giao hàng mỗi ngày.

Gia đình Wilkins nhắn gửi tới những đồng hương Australia khác rằng: Nên ở lại trong nhà, trừ khi phải ra ngoài làm việc hoặc mua thêm đồ ăn.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 6

Bãi biển Kuta tại Bali vắng vẻ từ ngày 12/3.

“Trước khi tự cách ly, chúng tôi thấy các siêu thị đã đầy ắp hàng hoá. Hiện tại các khách sạn và nhà hàng vẫn đang thực thi dịch vụ giao hàng tận nhà, thậm chí giá còn rẻ hơn so với mua trực tiếp tại các siêu thị” - Wilkins nhận xét và nêu rõ rằng ông không hề hối tiếc vì đã chọn cách ở lại Bali để tự cách ly.

Dòng trạng thái (status) đăng trên mạng xã hội của Wilkins thu hút nhiều phản hồi từ các cư dân Australia từng ở Indonesia, chia sẻ rằng họ ước gì cũng có quyết định tương tự.

Vì sao nhiều người Australia chọn tự cách ly tại Bali, thay vì về nước? - 7

Indonesia đóng cửa quần đảo du lịch Gili ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Lombok 2 tuần đối với các du khách tới từ Bali.

Theo website Smarttraveller, trước đà lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19, ngày 18/3 Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đưa ra khuyến cáo các du khách Australia trở về nước càng sớm càng tốt, bất kể “đích đến, tuổi tác hay tình trạng sức khoẻ”.

Tại Indonesia hiện đã có hơn 7.000 người nhiễm Covid-19 với hơn 600 ca tử vong. Riêng tại Bali có 150 người nhiễm, 3 ca tử vong. Nhưng những công dân Australia lưu lại Bali nói: Họ vẫn hy vọng nếu không may lây nhiễm sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc sức khoẻ theo tiêu chuẩn phương Tây tạiTrung tâm Y tế Quốc tế Bali.

Linh Lê

Theo Daily Mail