Bạc Liêu:

Về xứ “Công tử Bạc Liêu” chơi đâu ngày Tết ?

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu có đến 8 điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu khu vực ĐBSCL. Chính vì thế, xứ “Công tử Bạc Liêu” hứa hẹn có những điểm tham quan hấp dẫn trong những ngày Tết dành cho du khách phương xa.

Nói đến Bạc Liêu, chắc chắn ai cũng nghĩ ngay đến “Công tử Bạc Liêu” nổi tiếng một thời. Hiện nay, vẫn còn Khu nhà “Công tử Bạc Liêu” tọa lạc tại phường 3 (TP Bạc Liêu), một điểm mà du khách không thể không ghé mỗi khi về xứ Bạc Liêu.

Khu nhà “Công tử Bạc Liêu” được sử dụng để trưng bày những hiện vật của gia đình “Công tử Bạc Liêu” một thời sử dụng. Có những vật rất giá trị như chiếc giường nóng lạnh, một số loại bàn, ghế, tủ, đồ sứ… mà chỉ có những người giàu ở Nam kỳ ngày trước mới có.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, hiện tỉnh cũng đang xúc tiến tôn tạo, xây dựng lại khu này hoành tráng hơn, ngoài nhà trưng bày, còn có khách sạn 4-5 sao để phục vụ du khách khi đến du lịch tại Bạc Liêu.

Về xứ “Công tử Bạc Liêu” chơi đâu ngày Tết ? - 1
Khu nhà Công tử Bạc Liêu.
Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Quảng trường Hùng Vương (được xem là quảng trường lớn nhất ĐBSCL hiện nay, tọa lạc ngay trung tâm khu hành chính của tỉnh Bạc Liêu) đang được trang trí rất đẹp mắt để đón mùa Xuân mới đang về. Nơi đây có Cây đờn kìm, Nhà hát Cao Văn Lầu (3 nón lá) đã được công nhận kỷ lục Việt Nam,…. sẽ là những điểm mà du khách muốn lưu giữ cho mình hình ảnh đẹp của ngày Tết.

Quảng trường Hùng Vương.
Quảng trường Hùng Vương.

Ngoài các điểm nổi bật trên, ngay trung tâm TP Bạc Liêu còn có Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu Hồ Nam, khách sạn Sài Gòn-Bạc Liêu, khách sạn New Place… sẽ là điểm dừng chân tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách phương xa.

Khu điện gió Bạc Liêu.
Khu điện gió Bạc Liêu.

Đến Bạc Liêu, bỏ ít thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố ra phía ven biển, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một "cánh đồng" điện gió cao vút trời xanh. Những trụ điện gió "khổng lồ" vươn mình ra biển có thể làm choáng ngợp người xem, nhưng sẽ là điểm chụp ảnh lý tưởng nhất mà không phải nơi nào cũng có.

Chiêm ngưỡng Khu điện gió Bạc Liêu.

Xa trung tâm TP Bạc Liêu còn có những điểm tâm linh như Quán Âm Phật Đài (ngoại ô TP Bạc Liêu), Thánh đường Tắc Sậy (thị xã Giá Rai), chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi), các chùa Khmer,… để du khách có thể vừa đến cầu an, vừa tham quan, vui chơi những ngày đầu năm mới.

Quán Âm Phật Đài, một điểm tâm linh nổi tiếng ở Bạc Liêu.
Quán Âm Phật Đài, một điểm tâm linh nổi tiếng ở Bạc Liêu.
Thánh đường Tắc Sậy, nơi có khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp (cha Diệp) mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến cầu an.
Thánh đường Tắc Sậy, nơi có khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp (cha Diệp) mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến cầu an.
Chùa Hưng Thiện, nơi có tượng Phật Quan Âm được xem là cao nhất ĐBSCL.
Chùa Hưng Thiện, nơi có tượng Phật Quan Âm được xem là cao nhất ĐBSCL.

Xứ Bạc Liêu có biển, song biển Bạc Liêu không có nước xanh, cát trắng, nắng vàng,… nhưng không vì thế mà du khách ngán ngại, bởi đã có Khu du lịch Nhà Mát (nơi có bãi tắm nhân tạo được xem là lớn nhất khu vực ĐBSCL) sẽ là điểm đến thú vị dành cho du khách thích hòa mình vào dòng nước xanh mát. Đặc biệt, có cả những đợt sóng nhân tạo cũng vỗ dạt dào chẳng thua gì sóng biển thật.

Bãi tắm nhân tạo Nhà Mát.
Bãi tắm nhân tạo Nhà Mát.

Ngoài các điểm tham quan thì Bạc Liêu còn có nhiều món ăn rất thú vị như bánh xèo, bánh tằm, bánh củ cải, bún mắm, hải sản, bún bò cay, óc len xào dừa, cá nâu nấu mẻ… mà du khách khi thưởng thức sẽ nhớ mãi.

Bánh xèo.
Bánh xèo.
Ốc len hấp xả.
Ốc len hấp xả.
Cá nấu nấu mẻ là những món ăn ngon ở Bạc Liêu.
Cá nấu nấu mẻ là những món ăn ngon ở Bạc Liêu.

Xứ Bạc Liêu hào hiệp, phóng khoáng, nghĩa tình,... hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị dành cho du khách phương xa một lần ghé đến vào dịp Tết đến, Xuân về.

Huỳnh Hải