Về với quê hương của "Dạ cổ hoài lang"

(Dân trí)- Được mệnh danh là “cái nôi” của đờn ca tài tử Nam Bộ và là nơi tác giả bài Dạ cổ hoài lang yên nghĩ, tỉnh Bạc Liêu cho xây dựng Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành một điểm tham quan du lịch hấp dẫn khách phương xa.

Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tọa lạc tại phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khu lưu niệm được tỉnh Bạc Liêu trùng tu và đưa vào sử dụng dịp Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I diễn ra trong tháng 4 vừa qua.

Đài nguyệt cầm với hình ảnh cây đờn kìm cách điệu ngay trước cổng vào Khu lưu niệm.
Đài nguyệt cầm với hình ảnh cây đờn kìm cách điệu ngay trước cổng vào Khu lưu niệm.

Tại Khu lưu niệm, nhiều hình ảnh đặc trưng cho nghệ thuật đờn ca tài tử là các loại nhạc cụ được làm bằng đá rất ấn tượng. Du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng “khổng lồ” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đang ôm đàn dạo bài Dạ cổ hoài lang.

Toàn cảnh trung tâm của khu lưu niệm...
Toàn cảnh trung tâm của khu lưu niệm...

Ấn tượng với những nhạc cụ làm bằng đá...
Ấn tượng với những nhạc cụ làm bằng đá...

...và tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
...và tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Khu lưu niệm còn có nhà trưng bày với nhiều hình ảnh, tư liệu về sự phát triển của đờn ca tài tử, sân khấu cải lương. Bên cạnh đó là Nhà lưu niệm và khu mộ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Vừa xem hình ảnh, tư liệu, khách cũng vừa được nghe tiếng đờn ca trong một không gian riêng làm ấm lòng người phương xa.

Khu mộ gia đình cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Khu mộ gia đình cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Khi tìm đến đây, khách sẽ được các hướng dẫn viên thuyết minh để hiểu hơn thân thế và sự nghiệp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng như nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. 

                                                                                    Huỳnh Hải