Bạc Liêu:

Về lễ hội “Dạ cổ hoài lang” ghé qua hội chợ

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Lễ hội “Dạ cổ hoài lang” tỉnh Bạc Liêu năm 2016, Hội chợ công nghiệp - thương mại là một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Hội chợ có hơn 200 gian hàng của trên 100 đơn vị đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia trưng bày, triển lãm, với mong muốn mang lại một địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của du khách khi đến với lễ hội “Dạ cổ hoài lang” tỉnh Bạc Liêu năm 2016.

Hội chợ khá quy mô với hơn 200 gian hàng để phục vụ du khách khi về Bạc Liêu dự lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2016.
Hội chợ khá quy mô với hơn 200 gian hàng để phục vụ du khách khi về Bạc Liêu dự lễ hội "Dạ cổ hoài lang" năm 2016.

Hội chợ có rất nhiều mặt hàng từ đồ gia dụng dùng trong gia đình, hàng hóa thực phẩm, đồ lưu niệm, đồ gỗ, thời trang,… đến nông nghiệp cây trồng, đáp ứng những sở thích, sự ưa chuộng của du khách.

Về lễ hội “Dạ cổ hoài lang” ghé qua hội chợ - 2
Từ hàng hóa tiêu dùng, thời trang,...
Từ hàng hóa tiêu dùng, thời trang,...
... đến cây trồng nông nghiệp để du khách thoải mái tham quan, lựa chọn mua sắm.
... đến cây trồng nông nghiệp để du khách thoải mái tham quan, lựa chọn mua sắm.

Ghi nhận của PV, trong đêm 10/9, dù trời có mưa nhỏ nhưng vẫn có rất đông khách đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ. Tiếng mời khách mua hàng với nhiều hình thức mời gọi và trưng bày hàng rất thu hút khách, tạo cho không khí tại Hội chợ trở nên nhộn nhịp hẳn.

Một điểm trưng bày và giới thiệu hàng hóa rất hút khách tại Hội chợ.
Một điểm trưng bày và giới thiệu hàng hóa rất hút khách tại Hội chợ.

Hội chợ mở cửa miễn phí, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu cho đến hết ngày 15/9 (nhằm rằm tháng 8- Tết Trung thu), trong khuôn khổ Lễ hội "Dạ cổ hoài lang" từ ngày 12-15/9.

Huỳnh Hải