Đồng Tháp:

Về Đồng Tháp ngắm quốc hoa khoe sắc giữa phố thị

(Dân trí) - Từ lâu mảnh đất “khuất nẻo” Đồng Tháp được xem là thủ phủ sen hồng, đặc biệt, khi dự án “đưa hoa lên phố” thực hiện đã làm cho phố thị Đồng Tháp ngào ngạt quốc hoa. Và đây cũng là một lí do níu chân du khách khi họ đặt chân đến Đồng Tháp.

Theo ông Lê Hà Luân – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh, người trực tiếp chỉ đạo công trình “Đưa hoa sen lên phố” cho biết, dự án được triển khai đầu năm 2015, giai đoạn đầu đã thực hiện trồng sen trên vỉa hè, dãy phân cách của tuyến đường Lý Thường Kiệt (phường 1) thuộc trung tâm Thành phố và tuyến đường Phạm Hữu Lầu (phường 4) từ khu vực trung tâm đến Khu Di tích Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Tổng chiều dài của 2 tuyến khoảng 1,7km đã được đầu tư trồng sen với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Đợt trổ hoa đầu tiên đúng vào dịp Tết nguyên đán Ất Mùi, phục vụ cho người dân du xuân thưởng lãm.

Hiện nay, tại các cửa ngõ vào Thành phố Cao Lãnh (quốc lộ 30, phường Mỹ Phú) và một số tuyến đường chính trong nội ô, như đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Phạm Hữu Lầu... được dựng nên những tiểu cảnh tràn ngập hoa sen tên các chiếc thuyền bằng cây xanh, xuồng ba lá, bình hoa… rất độc đáo.

Anh Hòa – một du khách ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Vừa rồi tôi có dịp đến tham quan lễ hội “Sen trời Nam” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và tôi rất ấn tượng với gian hàng trưng bày của tỉnh Đồng Tháp. Tại gian trưng bày, du khách có dịp thưởng thức hoa sen với nhiều cung bậc khác nhau về sen. Hôm nay có dịp đến mảnh đất này mới thấy sen ngào ngạt khắp phố phường Đồng Tháp. Điều này thật tuyệt vời, thấy quốc hoa gần với dân hơn và mảnh đất Đồng Tháp đúng là thủ phủ xứ sen hồng”.

Về lâu dài, theo ông Luân cho biết sẽ là các hoạt động văn hoá ẩm thực, lễ hội, du lịch... sẽ được gắn liền với những sản phẩm từ sen để du khách không chỉ ngắm sen mà còn thưởng thức các sản phẩm đặc biệt từ sen hồng Đồng Tháp.

7-1441381277536
Tiểu cảnh trồng hoa trên xuồng ba lá được thực hiện trên hành lan đường Nguyễn Huệ
2-1441381277469
Các thuyền cây xanh "chở" đầy hoa sen trên tuyến quốc lộ 30, phưỡng Mỹ Phú
4-1441381277800
Trong bình... ai đẹp hơn sen!
13-1441381278008
Quốc hoa rở rộ trên đường Lý Thường Kiệt
8-1441381278232
Từ ngày quốc hoa tràn ra phố, người dân thấy gần gũi với quốc hoa hơn
12-1441381278149
Việc đưa hoa sen ra phố của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp càng giữ vững vị thế thủ phú đất sen hồng ở trời Nam
10-1441381278080

Thanh cao mà giản dị chính là sức hút kỳ diệu của quốc hoa

9-1441381277876
Đón nắng
11-1441381277944
3-1441381277600
Chính sự xuất hiện của hoa sen giữa phố Đồng Tháp trong thời gian gần đây đã níu chân du khách một khi đặt chân đến mảnh đất này

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)