Vẻ đẹp ngôi chùa hơn 400 năm tuổi cổ nhất xứ Huế

(Dân trí) - Lối kiến trúc độc đáo từ ngàn đời xưa để lại cùng những câu chuyện tâm linh huyền bí về ngôi chùa đã thu hút sự tò mò của khách du lịch đến với chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất xứ Huế.

Chạy xe về phía Tây thành phố Huế khoảng 5km, du khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của một ngôi chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê nằm đối diện dòng sông Hương thơ mộng. Chùa Thiên Mụ (hay còn gọi là chùa Linh Mụ) thuộc làng An Ninh Thượng, phường Kim Long, TP Huế là một điểm đến tâm linh nổi tiếng ở xứ cố đô.

Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1601 dưới thời chúa Nguyễn, đây là ngôi chùa cổ nhất xứ Huế hiện nay. Vẻ đẹp của ngôi chùa được tạo nên từ sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử, tâm linh và giá trị văn hóa nghệ thuật độc đáo. Chùa Thiên Mụ được vua Thiệu Trị xếp vào diện "Thần Kinh Nhị Thập Cảnh".

Điểm nhấn đặc biệt của Chùa Thiên Mụ đó là Tháp Phước Duyên ngay trước cửa chùa. Tháp này chứa một điều linh thiêng mà ai cũng phải sợ. Bởi vì theo quan niệm người xưa để lại, họ cho rằng những cặp đôi yêu nhau nếu đến đây thăm quan thì sẽ chia tay ngay sau đó.

Ngôi chùa còn là nơi để trưng bày những hiện vật và công trình kiến trúc đặc trưng để lại từ thời Chúa Nguyễn.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của Chùa Thiên Mụ từ những hiện vật cho đến đường nét họa tiết được thiết kế rất kỹ xảo điêu luyện:

Ngắm nhìn Tháp Phước Duyên - biểu tượng của chùa Thiên Mụ
Ngắm nhìn Tháp Phước Duyên - biểu tượng của chùa Thiên Mụ
Cổng tam quan vào chùa
Cổng tam quan vào chùa
Hướng dẫn viên đang giới thiệu về lịch sử của ngôi chùa cho du khách
Hướng dẫn viên đang giới thiệu về lịch sử của ngôi chùa cho du khách
Chính điện chùa Thiên Mụ
Chính điện chùa Thiên Mụ
Bia đá
Bia đá
Và rùa đội bia
Và rùa đội bia
Khánh đồng vẽ các chòm sao theo dạng Nhị Thập Bát Tú (28 chòm sao thời xưa)
Khánh đồng vẽ các chòm sao theo dạng Nhị Thập Bát Tú (28 chòm sao thời xưa)

Chiếc xe của cố hòa thượng Thích Quảng Đức. Đây là chiếc Austin A95 Westminster mà Hòa thượng để ở ngã tư đông đúc Sài Gòn ngày 11/6/1963 và tự thiêu bên chiếc xe nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm
Chiếc xe của cố hòa thượng Thích Quảng Đức. Đây là chiếc Austin A95 Westminster mà Hòa thượng để ở ngã tư đông đúc Sài Gòn ngày 11/6/1963 và tự thiêu bên chiếc xe nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm
Vẻ đẹp ngôi chùa hơn 400 năm tuổi cổ nhất xứ Huế - 9
Những họa tiết cổ kính có nhiều tại chùa Thiên Mụ
Những họa tiết cổ kính có nhiều tại chùa Thiên Mụ
Cây cối, đá tiểu cảnh xung quanh sân sau đã gắn liền với ngôi chùa từ rất lâu
Cây cối, đá tiểu cảnh xung quanh sân sau đã gắn liền với ngôi chùa từ rất lâu
Mặc dù trời mưa lạnh nhưng khách du lịch vẫn đến tham quan rất đông tại chùa Thiên Mụ những ngày cuối năm
Mặc dù trời mưa lạnh nhưng khách du lịch vẫn đến tham quan rất đông tại chùa Thiên Mụ những ngày cuối năm

Minh Anh – Mỹ Quyên – Đại Dương