Vụ 152 khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan:

Vẫn nhập cảnh vào Đài Loan bình thường

(Dân trí) - Sau thông tin 152 du khách Việt Nam đến Đài Loan rồi bỏ trốn, nhiều người đồn là Đài Loan cấm người Việt nhập cảnh gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, theo một số đơn vị lữ hành thì cho đến nay tình hình nhập cảnh vẫn bình thường, chưa có sự điều chỉnh và thông báo mới nào.

Vụ việc của 152 khách Việt trốn ở Đài Loan hầu hết các công ty du lịch đều quan tâm, vì thông tin này ảnh hưởng nhiều đến tình hình du lịch mùa cao điểm Tết, mà Đài Loan là 1 trong 4 điểm đến có lượng khách lớn trong mùa này.

Do đó, các đơn vị vẫn đang cập nhật thông tin từ phía Đài Loan và văn phòng đại diện tại Việt Nam để kịp thời xử lý.

Vẫn nhập cảnh vào Đài Loan bình thường - Ảnh 1.

Trụ sở công ty lỹ hành vừa xảy ra vụ việc

“Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật với Cục Du lịch Đài Loan thì tính đến thời điểm này phía Đài Loan chưa có thay đổi gì liên quan đến chính sách nhập cảnh đối với công dân Việt Nam. Có thể điện thoại đến văn phòng kinh tế Đài Loan tại Việt Nam để xác thực qua số: (+84-24) 38335501~5. Trước mắt số lượng khách đã làm thủ tục đi Đài Loan dịp tết Dương lịch và Nguyên đán bên tôi vẫn theo kế hoạch bình thường. Sẽ tiếp tục cập nhật tình hình theo thông tin mới nhất từ Đài Loan và phía Văn phòng Đài diện tại Việt Nam. Đảm bảo phương án tốt nhất về quyền lợi cho khách hàng”, ông Nguyễn Minh Mẫn, phụ trách truyền thông cho đơn vị lữ hành TST cho biết.

Vẫn nhập cảnh vào Đài Loan bình thường - Ảnh 2.

Nhiều đơn vị lữ hành đang mùa cao điểm và lo lắng chờ đợi thông tin từ phía Đài Loan

Không tránh khỏi trường hợp xấu nhất, ông Mẫn lo lắng: “Nếu việc hạn chế được áp dụng, cũng chỉ sẽ dừng lại ở việc thắt chặt hơn đối với các công ty không đảm bảo yêu cầu (nói chung là công ty nhỏ, phía Đài Loan không thể xác thực năng lực), còn các công ty uy tín, đã chứng minh qua nhiều năm sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng trên bình diện chung, doanh nghiệp du lịch cũng sẽ gặp khó khăn từ trường hợp này, nhất là đang vào cao điểm Tết”.

Theo nguồn tin từ Vietravel chia sẻ, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì từ phía Đài Loan và vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Nhưng theo dự đoán có lẽ việc xét VISA sẽ khó hơn với khách đoàn Việt Nam đi Đài Loan thời gian tới.

“Thực sự dùng chữ hạn chế thì đúng hơn. Chúng tôi đang chờ thông tin chính thức. Giống như chuyện Hàn Quốc miễn VISA nhưng đâu phải ai cũng được đi…”, nguồn tin này chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Dũng, giám đốc đơn vị lữ hành TransViet đang ở Đài Loan cho biết: “Về việc visa bên anh vẫn làm bình thường. Bên phía Đài Loan ở đây cũng không thấy có gì xáo trộn do anh đi khu vực khác (không ở Cao Hùng). Tin hành lang trước mắt họ cấm công ty kia và đang soi kỹ các trường hợp xin visa dạng Quan Hồng”.

“Hiện tại Cty kia bị cấm, bên tôi vẫn đang nộp xin visa bình thường cho các khách trong thời gian tới. Hy vọng trong thời gian này không bị quá xáo trộn. Tôi hiện cùng gia đình đang đi tuyến Đài Bắc - Hoa Liên - Đài Trung và chưa thấy có động thái áp dụng biện pháp giám sát nào từ phía nước sở tại”, ông Dũng chia sẻ.

Vẫn nhập cảnh vào Đài Loan bình thường - Ảnh 3.

Gia đình ông Nguyễn Bá Dũng đang du lịch Đài Loan và mọi thứ vẫn bình thường

Trong chính sách visa của Đài Loan, điều kiện bắt buộc để có thể xin được visa Quan Hồng người xin phải có doanh nghiệp, công ty đứng ra bảo lãnh (doanh nghiệp, công ty đó phải nằm trong danh sách chỉ định thuộc chương trình Quan Hồng). Visa Quan Hồng có thời hạn 3 tháng, được nhập cảnh 1 lần, thời gian lưu trú tối đa không quá 30 ngày.

Theo thông tin từ VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thì tạm thời ngưng giải quyết các trường hợp xin VISA theo dạng Quan Hồng, còn các trường hợp xin VISA lẻ vẫn giải quyết bình thường. Sở Du lịch TPHCM đang tiến hành tiếp nhận và làm việc với công ty du lịch để xảy ra vụ việc trên. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật.

Phạm Nguyễn