An Giang:

Vấn nạn chèo kéo, bán hàng rong… bủa vây cổng Miếu Bà Chúa Xứ

(Dân trí) - Những năm gần đây, chính quyền TP Châu Đốc có nhiều nổ lực trong công tác lập lại trật tự, an ninh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ, hướng đến một lễ hội văn minh, nề nếp, tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong… vẫn còn tái diễn.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là một lễ hội văn hóa tâm linh của người dân Nam bộ. Hàng năm, từ sau Tết nguyên đán, khách thập phương đổ về Miếu Bà (phường Núi Sam, TP Châu Đốc) hành hương, du lịch nhưng đông nhất vẫn là thời điểm diễn ra Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam, từ ngày 22 đến 27/4 âm lịch. Vào thời điểm này, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đổ về Miếu Bà cầu bình an và thưởng ngoạn sơn cảnh Núi Sam.

Năm nay gắn liền với lễ hội, UBND tỉnh An Giang tổ chức “Tháng du lịch An Giang 2017”, kéo dài từ ngày 01 - 31/5 với rất nhiều hoạt động nổi bật và hấp dẫn như: Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam; Tuần lễ ẩm thực với sự tham gia của Vua đầu Bếp lừng danh thế giới “Yan can cook”; Lễ hội đua bò Bảy Núi... Chính vì vậy, mùa lễ hội năm nay lượng khách tăng lên từ 15-20% so với những năm trước.

Vấn nạn bán hàng rong, chèo kéo khách mua nhang, gạo, đèn... vẫn còn diễn ra quanh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam
Vấn nạn bán hàng rong, chèo kéo khách mua nhang, gạo, đèn... vẫn còn diễn ra quanh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Trước thời gian bước vào mùa lễ hội, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán quanh khu vực Miếu Bà, buôn bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cấm chèo kéo khách… và treo băng rôn cảnh báo du khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận PV Dân trí vào những ngày đỉnh điểm diễn ra lễ hội từ 17-20/5, tại các cổng ra vào Miếu Bà, tình trạng chèo kéo và bán hàng rong vẫn diễn ra phức tạp.

Nhiều khách mua hàng giá cao và một số khách hàng bị nhóm người bán hàng rong (nhang, hoa…) chửi bới vì trả giá mà không mùa hàng. Đây là trình trạng nhức nhối còn tồn tại mà chính quyền TP Châu Đốc chưa thể dẹp được.

Anh Bình – một du khách đến từ TP Cần Thơ chia sẻ: Có một đặc điểm chung ở các khu vực diễn ra lễ hội bao giờ cũng có cảnh chèo kéo khác, bán hàng rong làm lộn xộn, mất an ninh trật tự. Và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí du khách, tuy nhiên muốn dẹp bỏ vấn nạn này không dễ, chỉ khi nào địa phương bố trí cho người dân có khu vực buôn bán đàng hoàng thì lúc đó mới có một lễ hội nề nếp, trật tự được.

Đội quân bán nhang đèn, xe lôi... đứng kín cổng vào Miếu Bà
Đội quân bán nhang đèn, xe lôi... đứng kín cổng vào Miếu Bà

Tuyến đường dẫn lên Miếu Bà đã nhỏ lại bị vấn nạn buôn bán hàng rong nên việc đi lại của du khách càng khó khăn hơn

Tuyến đường dẫn lên Miếu Bà đã nhỏ lại bị vấn nạn buôn bán hàng rong nên việc đi lại của du khách càng khó khăn hơn

Hàng rong tràn xuống lồng đường
Hàng rong tràn xuống lồng đường
Tích cực mời khách vào quán ăn....
"Tích cực "mời khách vào quán ăn....
Vô tư bán hàng dưới lồng đường....
Vô tư bán hàng dưới lồng đường....

Để cảnh báo du khách, chính quyền địa phương treo những tấm băng rôn thế này

Để cảnh báo du khách, chính quyền địa phương treo những tấm băng rôn thế này

Dù bên ngoài khu vực Miếu còn lộn xộn, khu vực bên trong Miếu khá trật tự, vệ sinh, nề nếp
Dù bên ngoài khu vực Miếu còn lộn xộn, khu vực bên trong Miếu khá trật tự, vệ sinh, nề nếp
Nhiều Du khách không vào được Miếu Bà phải đứng bên ngoài thế này
Nhiều Du khách không vào được Miếu Bà phải đứng bên ngoài thế này
Còn tại khu vực ăn uống (trong chuỗi sự kiện tuần lễ văn hóa ẩm thực) tổ chức tại Khu trung tâm Du lịch Núi Sam nghịt người đến thưởng thức các món ăn làm tuyến đường kẹt cứng thế này.
Còn tại khu vực ăn uống (trong chuỗi sự kiện tuần lễ văn hóa ẩm thực) tổ chức tại Khu trung tâm Du lịch Núi Sam nghịt người đến thưởng thức các món ăn làm tuyến đường kẹt cứng thế này.

Nguyễn Hành