Đà Nẵng:

Vẫn có người vô tư nhận khi du khách trả Nhân dân tệ

(Dân trí) - Trong khi nhiều tiểu thương ở các chợ trung tâm thành phố, và một số cửa hàng ở Đà Nẵng còn dán cả bảng thông báo không nhận khi du khách thanh toán bằng Nhân dân tệ, thì vẫn có một số người vô tư mua bán, nhận thanh toán dịch vụ bằng Nhân dân tệ của du khách Trung Quốc.

Trong khi nhiều tiểu thương và một số cửa hàng ở Đà Nẵng kiên quyết nói không, thì vẫn có người vô tư nhận khi du khách trả Nhân dân tệ
Trong khi nhiều tiểu thương và một số cửa hàng ở Đà Nẵng kiên quyết "nói không", thì vẫn có người vô tư nhận khi du khách trả Nhân dân tệ

Theo một số tiểu thương ở hai chợ trung tâm thành phố là chợ Hàn và chợ Cồn thì du khách Trung Quốc thường có thói quen thanh toán khi mua hàng bằng Nhân dân tệ. Đa số các tiểu thương đã ý thức thực hiện đúng luật không nhận thanh toán bằng bất cứ ngoại tệ nào khác tiền đồng Việt Nam. Nhưng vẫn có một số người còn vô tư mua bán, nhận thanh toán dịch vụ bằng Nhân dân tệ của du khách Trung Quốc.

Theo một tiểu thương ở chợ Cồn cho biết, vẫn có người “chiều” khách và cũng không nắm rõ quy định nên nhận khi du khách thanh toán bằng ngoại tệ rồi cuối ngày đem đi đổi ra tiền đồng Việt Nam

Còn tại chợ Hàn (quận Hải Châu, Đà Nẵng), khi chúng tôi hỏi, một tiểu thương vẫn trả lời lâu nay nhiều du khách Trung Quốc thường thanh toán bằng Nhân dân tệ và tiểu thương ở chợ vẫn nhận, cuối ngày mang đi đổi ra tiền đồng Việt Nam, chưa biết làm như vậy là trái quy định. “Ai đưa tiền gì thì lấy tiền nấy thôi”, tiểu thương này nói.

Ngay tại chợ Hàn trong ngày 13/7, theo quan sát của chúng tôi vẫn có trường hợp du khách đến mua hàng tại một quầy hàng lưu niệm thanh toán bằng Nhân dân tệ thì chủ quầy hàng này vẫn nhận.

Khảo sát tại một số điểm tập trung đông du khách như tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, vẫn còn nhiều người được hỏi chưa nắm quy định không nhận thanh toán bằng bất cứ ngoại tệ nào khác tiền đồng Việt Nam (trừ một số điểm giao dịch được chỉ định) như Dân trí đã đề cập mới đây. Một người bán dạo trên đường Bạch Đằng trả lời rằng thường khi du khách thanh toán bằng ngoại tệ, trong đó nhiều du khách Trung Quốc trả Nhân dân tệ khi mua hàng thì vẫn có người nhận rồi kiếm chỗ đổi.

UBND TP Đà Nẵng mới đây đã giao Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng lưu ý thanh kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng ngoại tệ của người nước ngoài trong mua sắm, giao dịch khi tham quan, du lịch Đà Nẵng, đặc biệt tại các khu điểm du lịch, khu mua sắm tại địa phương. Thiết nghĩ cần phổ biến rộng rãi quy định nghiêm cấm việc sử dụng, giao dịch, mua bán bằng ngoại tệ trên thị trường, trừ một số điểm giao dịch được chỉ định; đồng thời kiểm tra chấn chỉnh để cả người dân và du khách thực hiện đúng luật khi mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ, ăn uống...

Tâm An