Ứng viên Đại sứ du lịch tranh tài ở Hà Nội

(Dân trí) - Mỗi người một vẻ, 4 ứng viên đã thể hiện hết mình để thuyết phục khán giả Hà Nội bằng vốn kiến thức về du lịch, xã hội cũng như vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của từng người…

Chiều ngày 6/4, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cục hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã tổ chức diễn đàn gặp gỡ các ứng viên Đại sứ du lịch tại Hà Nội.

Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân cũng là một trong những người đẹp chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc quốc tế. Cô sinh năm 1990, cao 1,74 m với các số đo hình thể lần lượt là 86 - 60 - 90, trước đó, người đẹp cũng từng lọt vào chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010.

Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Dù không quá nổi bật giữa dàn nhan sắc hoa hậu, nhưng Diệu Hân để lại ấn tượng bởi tính cách hòa nhã, thân thiện cùng công việc từ thiện cũng như trở thành đại sứ của các sự kiện lớn
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân được biết đến như một người đẹp đam mê khám phá chân trời tri thức với hai bằng thạc sỹ ngành kinh doanh quốc tế và quan hệ công chúng tại Australia. Cô cũng được biết đến với vai trò Đại sứ Sinh viên Quốc tế 2011 và 2012, cùng những hoạt động đầy sôi nổi và tâm huyết quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Điểm mạnh của Hân là đang sống ở nước ngoài, có mối quan hệ và rất hiểu về đất nước đó. Bởi vậy, sẽ không ai có thể làm tốt hơn cô ấy việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nơi cô ấy đang sống

Cô cho rằng, lợi thế về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc trong ngành quan hệ công chúng cho tôi nền tảng và tự tin bước đầu để có thể chuẩn bị kế hoạch cho việc quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam.Dù tôi đi đến đâu thì tôi vẫn luôn mang theo trong mình một niềm kiêu hãnh tôi là người Việt Nam.

Ứng cử viên tiếp theo của ngôi vị Đại sứ Du lịch là cô giáo Đỗ Thị Hồng Thuận sinh năm 1985, tốt nghiệp ĐH Ngoại thương năm 2008, đang sinh sống cùng gia đình tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Hiện tại, Thuận là giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh phổ thông tại Hà Nội. Dù đã làm giáo viên và tập trung vào chuyên môn giảng dạy, song cô vẫn yêu thích du lịch và muốn tìm hiểu về văn hóa thế giới cũng như muốn tìm ra phương châm sống tốt nhất cho cả mình và mọi người

Cô ứng cử chức danh Đại sứ du lịch vì muốn làm gì đó cho du lịch Việt Nam để mọi người trên thế giới biết nhiều hơn về đất nước mình. "Đi ra nước ngoài, tôi thấy nhiều bạn bè quốc tế không biết về Việt Nam, trong khi đó đất nước ta có rất nhiều điều đáng tự hào. Lịch sử nghìn năm, tín ngưỡng Phật giáo, các danh thắng nổi tiếng đã được UNESCO công nhận, bờ biển dài và bản sắc văn hóa của các dân tộc, đây là những điểm mà các bạn phương Tây rất muốn tìm hiểu. Tôi muốn giới thiệu đất nước mình nhiều hơn tới bạn bè quốc tế", Hồng Thuận chia sẻ.

Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng cũng tuyên bố muốn làm ứng viên cho chức đại sứ du lịch của Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của diễn viên gạo cội này
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Trong diễn đàn này, còn có mặt cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ. Cô xuất hiện trong bộ váy trắng duyên dáng và đằm thắm

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, thời gian 1 năm làm Đại sứ du lịch Việt Nam đã mang lại cho cô nhiều mối quan hệ, có thêm không ít bạn bè quốc tế. “Những mối quan hệ này đã giúp tôi rất nhiều trong việc quảng bá hình ảnh du lịch tươi đẹp ở Việt Nam ra các bạn quốc tế. Làm Đại sứ du lịch cũng cho tôi được biết nhiều hơn về văn hóa của các nước bạn, mang lại cho bản thân tôi rất nhiều trải nghiệm kỳ thú mới…”.

Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Kể
từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á, Diệu Hân
Buổi giao lưu diễn ra khá sôi nổi cuốn hút không chỉ người dân Việt Nam mà còn hấp dẫn cả du khách quốc tế.

Song An