Đà Nẵng:

Tưởng nhớ Huyền Trân công chúa ở lễ hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Nhiều hoạt động văn hoá giàu bản sắc địa phương sẽ được tổ chức trong lễ hội Quán Thế Âm 2018 diễn ra ở danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) từ ngày 2/4-4/4 (nhằm 17/2-19/2 âm lịch) sắp tới.

Lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng sắp diễn ra từ ngày 2/4 - 4/4 (nhằm 17/2-19/2 âm lịch) tới
Lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng sắp diễn ra từ ngày 2/4 - 4/4 (nhằm 17/2-19/2 âm lịch) tới

Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm 2018 cho biết, lễ hội năm nay như thường lệ có các nghi thức lễ truyền thống mang màu sắc Phật giáo như Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ Tế Xuân cầu quốc thái - dân an; lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa.

Lễ hội Quán Thế Âm mang màu sắc văn hóa Phật giáo và là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước
Lễ hội Quán Thế Âm mang màu sắc văn hóa Phật giáo và là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước
Bên cạnh các nghi thức lễ mang màu sắc Phật giáo, lễ hội Quán Thế Âm năm nay có lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa (ảnh: tái hiện lễ rước Huyền Trân công chúa ở lễ hội Quán Thế Âm 2017)
Bên cạnh các nghi thức lễ mang màu sắc Phật giáo, lễ hội Quán Thế Âm năm nay có lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa (ảnh: tái hiện lễ rước Huyền Trân công chúa ở lễ hội Quán Thế Âm 2017)

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hoá giàu bản sắc địa phương hấp dẫn du khách như hô hát bài chòi, biểu diễn võ thuật dân tộc, đua thuyền truyền thống, hội cờ làng.

Đặc biệt, lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản nhân dịp có đoàn Phật tử ở xứ sở hoa anh đào về dự lễ hội như biểu diễn thư pháp nghệ thuật Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản.

Lễ hội Quán Thế Âm là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước, được tổ chức thường niên vào các ngày 17/2-19/2 âm lịch hằng năm (chính lễ nhằm ngày 19/2 âm lịch). Lễ hội mang màu sắc văn hoá Phật giáo này không chỉ thu hút hàng vạn Phật tử, mà còn là điểm hẹn thu hút du khách khắp nơi đến trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hoá đặc sắc của bản địa ở điểm đến du lịch gắn liền với địa danh Đà Nẵng: danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Khánh Hiền