Tương lai phát triển cho ngành du lịch Việt – Séc

(Dân trí) - Nhằm thúc đấy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực du lịch, thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Lữ hành 2 nước vừa được ký kết hôm qua.

Nhằm tăng cường khách du lịch từ Cộng hòa Séc và các nước Đông Âu tới Việt Nam, ngày 14/9 vừa qua, Hiệp hội lữ hành Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Hiệp hội Lữ hành Séc. Tham dự lễ ký kết có ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cụ trưởng Tổng cục du lịch; ông Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại buổi lễ, hai bên tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên xác định là đối tác của nhau trong việc cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cũng như Séc với người dân.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, hai hiệp hội cần đẩy mạnh hoạt động của mình để gia tăng tốc độ trao đổi khách giữa hai nước. Ông cho biết, trong tương lai tới đây, Việt Nam miễn visa cho công dân Séc sẽ thúc đẩy, thu hút nguồn khách từ thị trường này. Đồng thời ông hi vọng phía Séc sẽ tạo điều kiện hơn nữa để người Việt tới du lịch.

Tương lai phát triển cho ngành du lịch Việt – Séc - 2

Tại buổi ký kết, ông Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam chia sẻ, trong 3 năm nhiệm kỳ công tác, ông đã đi du lịch một số điểm nổi tiếng, trong đó có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ông từng đưa nhiều bạn bè tới Việt Nam du lịch và có những kỷ niệm đẹp tại mảnh đất này.

Ngài Đại sứ chia sẻ thêm, thủ đô Prague của Cộng hòa Séc là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Qua hàng ngàn năm tuổi, thành phố vẫn giữ được lối kiến trúc ấn tượng với nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc. Ông hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyến tour đưa người Việt sang du lịch tại đây.

Hoàng Hà