Tượng khổng lồ cao 19m của Tần Thủy Hoàng bị gió kéo đổ sập

(Dân trí) - Bức tượng đồng cao 19m, nặng 6 tấn tạc hình vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa Tần Thủy Hoàng bị đổ sập vì gió mạnh. Được biết, bức tượng nằm trong khuôn viên một khu du lịch ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bức tượng đồng cao 19m, nặng 6 tấn, tạc hình vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa - Tần Thủy Hoàng, bị đổ sập khỏi bệ và nằm úp xuống đất vì gió mạnh thổi quật. Sự cố này khiến nhiều người lên tiếng hoài nghi về chất lượng công trình. Được biết, bức tượng nằm trong khuôn viên khu du lịch ở Bân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bức tượng nặng 6 tấn tạc hình Hoàng đế Tần Thủy Hoàng bị gió làm đổ sập khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng công trình
Bức tượng nặng 6 tấn tạc hình Hoàng đế Tần Thủy Hoàng bị gió làm đổ sập khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng công trình

Sau sự cố, phần mặt trước của bức tượng bị hư hai nặng. Ngay sau đó, cần cẩu được đưa tới để nâng bức tượng khỏi vị trí cũ và mang đi sửa chữa.

Tượng nằm trong khuôn viên một khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Tượng nằm trong khuôn viên một khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Sau đó, cầu cẩu được huy động tới, đưa bức tượng ra khỏi vị trí cũ để mang đi trùng tu sửa chữa
Sau đó, cầu cẩu được huy động tới, đưa bức tượng ra khỏi vị trí cũ để mang đi trùng tu sửa chữa

Bức tượng đồng tạc hình Tần Thủy Hoàng nằm trong một khu du lịch thu hút khách ở tỉnh Sơn Đông. Tượng dựng lên để tưởng nhớ vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng hay Doanh Chính, là vị vua thứ 36 của nước Tần từ năm 246 TCN đến 221 TCN trong thời kỳ chiến quốc.

Ông trở thành Hoàng đế sáng lập nên nhà Tần, đồng thời là vị vua đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 TCN. Ông trị vì và qua đời năm 210 TCN, hưởng thọ 49 tuổi.

Huy Hoàng

Theo medium