Tưng bừng khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016”

(Dân trí) - Tối 10/4, tại sân bay Phú Quốc (cũ), lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2016 chính thức được diễn ra trong không khí long trọng và hoành tráng.

Đến dự buổi lễ khai mạc, có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, các Bộ trưởng phụ trách du lịch các quốc gia ASEAN và một số nước khác.

Đây được xem là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2016).

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc

Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, năm du lịch quốc gia Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long Đồng thời cũng là cơ hội để các tỉnh, thành phố và các địa phương phối hợp giới thiệu, quảng bá các sự kiện của địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Việc tập trung, phấn đấu tổ chức thành công các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2016 là mục đích cao nhất và có ý nghĩa mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện, là cầu nối hợp tác phát triển du lịch với các vùng, miền trong cả nước.


Các tiết mục văn nghệ tái hiện nhiều bức tranh sinh động gắn liền với đời sống người dân vùng ĐBSCL

Các tiết mục văn nghệ tái hiện nhiều bức tranh sinh động gắn liền với đời sống người dân vùng ĐBSCL

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đức Đam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương và cám ơn Bộ VHTT&DL, tỉnh Kiên Giang cùng các địa phương đã đóng góp thiết thực để ngành du lịch đạt được những kết quả tích cực trong năm qua và đã chuẩn bị tốt cho sự kiện có ý nghĩa này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đặc biệt chúc mừng huyện đảo Phú Quốc đã có bước phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây, trở thành một điểm sáng, một biểu tượng của sự bứt phá về kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng. Thành công của Phú Quốc là kinh nghiệm và cũng là niềm tin cho du lịch Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Vũ Hồng – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang hứa sẽ phát huy tốt nội lực và các lợi thế một cách năng động, sáng tạo, đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các địa phương trong vùng nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp cho phát triển du lịch trong thời gian tới. Đồng thời mong các bộ, ngành trung ương phối hợp giúp đỡ các địa phương trong vùng thực hiện các chủ trương, chính sách một cách đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Kiên Giang nói riêng ngày càng phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả nước.

Ngay sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam” với trên 100 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn.

Chương trình được kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật đương đại. Người xem như được hòa mình vào không khí lễ hội và có thêm những cảm nhận sâu sắc, ấn tượng về vùng đất phương Nam.

Chương trình nghệ thuật gồm có 4 phần, mở đầu là tổ khúc “Tình ca phương Nam – Bay trên đất mẹ 9 rồng”, phần hai “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”, phần ba “Khám phá đất phương Nam”, phần bốn “Rạng rỡ Việt Nam”.

Nguyễn Hành - Song Nguyễn