Tuần Văn hoá Du Lịch Đà Lạt 2013: Tạo đà phát triển cho kinh tế Lâm Đồng

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều 10/11, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết “Tuần Văn hoá Du Lịch Đà Lạt 2013” không chỉ là dịp để Đà Lạt quảng bá những giá trị văn hóa mà còn tạo đà phát triển kinh tế cho các địa phương nơi đây.

Với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, Tuần Văn hóa Du lịch năm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 27-31/12 tại TP Đà Lạt.
Tuần Văn hoá Du Lịch Đà Lạt 2013: Tạo đà phát triển cho kinh tế Lâm Đồng

Khác với những năm trước chỉ có một sự kiện duy nhất là Festival Hoa Đà Lạt, năm nay, Đà Lạt sẽ tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch 2013 với 3 chương trình trọng tâm là: Công bố năm du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt, Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival hoa Đà Lạt lần thứ V. Trong đó, có đến 19 chương trình nhỏ (9 chương trình chính và 10 chương trình hưởng ứng) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

9 chương trình chính của Tuần Văn hóa Du lịch 2013: Triển lãm hoa và sinh vật cảnh; Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”; Đêm phố Hòa Bình; Tọa đàm về Hoa Đà Lạt và du lịch; Carnaval Hoa Đà Lạt; Triển lãm giới thiệu Tour du lịch Tây Nguyên - Đà Lạt 2014; Đêm nghệ thuật Tây Nguyên; Đêm hội Đà Lạt 120 năm; Đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt bế mạc “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”.

10 chương trình hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Du lịch 2013 bao gồm: Đà Lạt- những không gian hoa; hội chợ thương mại quốc tế Festival hoa Đà Lạt 2013; triển lãm thành tựu kinh tế xã hội “Đà Lạt 120 năm thành phố hoa”; trưng bày chuyên đề “Mộc bản triều Nguyễn- Di sản tư liệu thế giới”; giải golf chào mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; phiên chợ hoa Đà Lạt; diễn đàn kinh tế Đà Lạt- Lâm Đồng tiềm năng và cơ hội; phố rượu vang và đặc sản Đà Lạt; chương trình nghệ thuật “Đà Lạt - những câu chuyện tình” vàđêm hội “Đà Lạt- chào năm mới 2014”.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sự kiện đặc biệt này sẽ có sự tham gia trình diễn của gần 1.700 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, bao gồm diễn viên của 5 đoàn nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên: Đoàn dân tộc Ê Đê của Đắc Lắk, dân tộc Gia Rai của Gia Lai, dân tộc Mơ Nông của Đắc Nông, dân tộc Ba Na của Kon Tum và đoàn dân tộc Kơ Ho của Lâm Đồng và diễn viên không chuyên của các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Với tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, sự kiện lần này còn là cơ hội phát triển kinh tế của các địa phương. Cụ thể, năm 2005, tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt tổ chức "Festival Hoa Đà Lạt" lần thứ nhất, lượng khách đến khoảng 1,6 triệu lượt người. Năm 2013, ước đạt khoảng 3,4 triệu lượt khách. Như vậy, qua 4 lần, số khách đến với Đà Lạt tăng gấp đôi. Nếu như trước đây toàn TP chỉ có khoảng 1.000ha, thì nay tăng lên 3.500ha trồng hoa. Thu nhập của người dân từ khoảng 100 triệu/ha, đến trên 1 tỷ/ha.

Song An