Huế

Tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế đợt 3 được khởi động

(Dân trí) - Chào mừng 70 năm ngày Quốc khánh 02/9, Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình kích cầu tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế và khai mạc triển lãm “Tinh thần tự tôn dân tộc trong thơ trên điện Thái Hoà”.

Sáng Quốc khánh 2/9, rất đông du khách đã đễn tham dự chương trình kích cầu tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế đợt 3 tại sân điện Thái Hoà (Đại Nội Huế). Trước đây, trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế đã triển khai 2 đợt kích cầu du lịch tại di sản Huế trong năm 2015 và hiện tại đây là đợt thứ 3 nhằm chào mừng kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Từ đây đến cuối năm, trung tâm sẽ tổ chức thêm 1 đợt kích cầu nữa từ 24 đến 30/12/2015.

 

2910-1441185474828
Tuần lễ vàng du lịch chính thức được khởi động sau khi cắt băng khai mạc

 

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dù tình hình chung của ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn nhưng lượng du khách đến thăm khu di sản Huế vẫn tăng ổn định. Tính đến ngày 1/9/2015 đã có hơn 1,5 triệu lượt du khách đến thăm khu di sản Huế.

Có được lượng khách tăng ổn định như vậy là nhờ vào đề án nâng cao chất lượng phục vụ khách tại khu di sản Huế cùng với nhiều hoạt động là tạo thêm dấu ấn, sự duyên dáng cho du lịch Huế, tăng thêm sức hút của quần thể di tích cố đô, đồng thời đưa di sản văn hoá đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Trong tuần lễ vàng du lịch này (2-8/9), du khách sẽ được hưởng nhiều dịch vụ ưu đãi như miễn phí vé tham quan các quần thể di tích Cố Đô, có cơ hội thăm các triển lãm, trưng bày và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật cung đình đang được thực hiện tại một số điểm di tích Huế.

 

2911-1441185474835
Sáng ngày Quốc khánh đã có rất đông du khách vào tham quan quần thể khu di tích Đại Nội Huế.

 

“Lần đầu tiên em được tới Huế và cũng là lần đầu em được thăm Đại Nội Huế, em cảm thấy Đại Nội rất đẹp, mang nét cổ kính của triều đình thời xưa mà khó có nơi khách có được” em Nguyễn Văn An, khách du lịch ở Quảng Bình chia sẻ.

Ngoài ra trong chương trình còn có lễ khai mạc triển lãm “Tinh thần tự tôn dân tộc trong thơ trên điện Thái Hoà” thu hút rất đông đảo du khách cả trong và ngoài nước quan tâm. Triển lãm giới thiệu 34 bài thơ tiêu biểu ở điện Thái Hoà (qua bản chữ Hán, có phiên âm và bản dịch thơ của nhà nghiên cứu Hải Trung) với nội dung thể hiện niềm tự hào về những truyền thống văn hoá của dân tộc và sự quy củ của chế độ với những điển chương, điển chế ca ngợi cảnh thái bình, thống nhất, thịnh trị, đề cao sự hùng mạnh của đất nước.

 

2913-1441185474607
34 bài thơ tiêu biểu được triển lãm tại Trường Lang sau điện Thái Hoà
2912-1441185474840
Triển lãm thu hút đông đảo du khách quan tâm

 

                                                                                                            Phạm Công – Đại Dương