Tử vong vì Covid-19 sau khi bị nhổ nước bọt vào người

(Dân trí) - Một nhân viên bán vé ở nhà ga đã tử vong vì nhiễm Covid-19. Trước đó, người này từng bị một hành khách nhiễm bệnh nhổ nước bọt vào người.

Tử vong vì Covid-19 sau khi bị nhổ nước bọt vào người

Một nhân viên bán vé tại nhà ga đường sắt ở thủ đô London (Anh) đã chết vì nhiễm Covid-19. Đó là bà Belly Mujinga, 47 tuổi, vốn có bệnh nền về đường hô hấp.

Vào tháng 3 vừa qua, khi đang làm việc tại nhà ga Victoria ở London, bà đã cùng một nữ đồng nghiệp bị hành khách nhổ nước bọt vào người. Người đàn ông này thậm chí còn tuyên bố đã bị nhiễm bệnh.

Tử vong vì Covid-19 sau khi bị nhổ nước bọt vào người - 1
Bị nhổ nước bọt vào người, nữ nhân viên đường sắt ở London đã tử vong

Sau đó, bà Belly cùng đồng nghiệp đã lên tiếng xin được làm việc phía bên trong tòa nhà với hàng rào bảo vệ nhằm ngăn họ khi tiếp xúc với hành khách. Tuy nhiên, yêu cầu này không được đáp ứng. Bà Belly vẫn phải đứng làm việc phía ngoài trong suót thời gian còn lại mà không có đồ bảo hộ cá nhân.

Chỉ vài ngày sau vụ việc, cả hai người này đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tử vong vì Covid-19 sau khi bị nhổ nước bọt vào người - 2
Cô Belly và chồng

Tới ngày 2/4, bà Belly được đưa vào bệnh viện Barnet và phải dùng máy thở. Nhưng chỉ 3 ngày sau, người phụ nữ này đã tử vong. Trong khi đó, phía cảnh sát giao thông Anh cho biết đã mở cuộc điều tra để truy tìm dấu vết hành khách nam - người nhổ nước bọt vào hai nhân viên ngành đường sắt kể trên.

Phát biểu về vụ việc, Tổng thư ký của Hiệp hội nhân viên vận tải (TSSA), ông Manuel Cortes cho biết: "Chúng tôi rất sốc khi biết thông tin về sự ra đi của cô Belly. Cô là một trong số rất nhiều nhân viên tuyến trên đã thiệt mạng vì Covid-19. Hiện có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về cái chết của nhân viên này".

"Ngành đường sắt cần đặt ra cái nhìn nghiêm túc về những nhiệm vụ được coi là "thiết yếu" và phải đặt ra sự bảo vệ cho tất cả các nhân viên cũng như hành khách".

Tử vong vì Covid-19 sau khi bị nhổ nước bọt vào người - 3
Hiện Anh đang là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu

Câu chuyện về nhân viên Belly được TSSA tiết lộ khi chính phủ Anh vừa đưa ra những khuyến khích để một số người lao động quay trở lại làm việc, nới lỏng cách ly.

Anh hiện đang là vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, cũng là nơi ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu Âu, với gần 239.000 ca nhiễm bệnh, gần 33.000 ca tử vong.

Quốc Việt

Theo DM/ News