TPHCM:

Truy tìm 5 người bay cùng chuyến với hành khách Nhật nhiễm Covid-19

(Dân trí) - TP. Hồ Chí Minh đang tích cực truy tìm 5 hành khách bay chung chuyến bay VN 814 từ Siem Riep về TP.HCM ngày 3/3/2020 với du khách Nhật dương tính Covid-19.

Truy tìm 5 người bay cùng chuyến với hành khách Nhật nhiễm Covid-19 - 1
Sở Du lịch truy tìm 5 hành khách để tiến hành cách ly phòng ngừa sự lây lan của Covid-19.

Ngày 5/3, nguồn tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết vẫn đang thông báo cho các phòng vé, đơn vị lữ hành lưu trú nếu phát hiện 5 du khách bay trên chuyến bay 814 ngày 3/3 vui lòng báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Sở cũng mong 5 du khách trên nâng cao tinh thần tự giác bảo vệ bản thân và cộng đồng, sớm báo với cơ quan chức năng để can thiệp y tế sớm nhất để phòng ngừa Covid-19. 

Danh sách 5 hành khách bao gồm: V.N.H.H (nữ, SN 28/9/1976, hộ chiếu C....156), L.P.M.J (nữ, quốc tịch Pháp, SN 27/9/1955, hộ chiếu 14....437), M.B.S.M MJ (nữ, quốc tịch Pháp, SN 23/8/1952,  hộ chiếu 15....701), P.C (nữ, quốc tịch Pháp, SN 09/9/1970, hộ chiếu 11....382), V.A (nam, quốc tịch Úc, SN  02/7/1970, hộ chiếu N....325 , thị thực Al1....36) .

Nếu đơn vị lữ hành nào đã đón nhóm 5 hành khách này thì báo cho cơ quan chức năng để tiến hành cách ly ngay lập tức. Nếu người dân có thông tin về 5 hành khách trên vui lòng thông báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc Sở Du lịch TP.HCM theo số điện thoại 0919.823.928 (Ngọc Điệp). 

Truy tìm 5 người bay cùng chuyến với hành khách Nhật nhiễm Covid-19 - 2

Phi hành đoàn trên chuyến bay VN340 đều đã được cách ly 14 ngày theo quy định.

Chuyến bay VN814 từ Siem Reap chở người Nhật bị nhiễm Covid-19 về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h03 ngày 3/3 gồm 67 hành khách và phi hành đoàn 6 người. Trong số 67 hành khách, 6 người làm thủ tục nhập cảnh TPHCM gồm một người Việt Nam, 3 người Pháp, một người Australia và một người Philippines (người Philippines đã xuất cảnh về nước ngày 4/3).

Trong số 61 hành khách khác từ Campuchia quá cảnh tại Tân Sơn Nhất đã di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm có 50 người đi London (Anh), 7 người đi Narita (Nhật), 1 người đi Nagoya (Nhật), 2 người đi Busan (Hàn Quốc), một người đi Manila (Philippines). Hành khách người Nhật về tới sân bay Nagoya trên chuyến bay số hiệu VN340 có biểu hiện sốt, được cơ quan y tế Nhật Bản xác nhận dương tính với Covid-19.

Chuyến bay VN340 từ Nagoya - Nhật Bản quay về Việt Nam chiều 4/3/2020, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất có 13 thành viên tổ bay và 23 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam (đều là người Việt Nam). Hiện, tất cả đều được cách ly 14 ngày và chưa có triệu chứng của viêm hô hấp. 

Phú Thọ - Xuân Hinh