Trước khi mất tích, du khách Anh từng khám phá nhiều địa danh ở Việt Nam

(Dân trí) - Du khách người Anh Aiden Webb đã từng chinh phục cao nguyên hùng vĩ Langbiang (Đà Lạt) và cả những đoạn băng rừng hiểm trở ở Vườn Quốc gia Cát Tiên…

Trước khi đến Sapa ngày 2/6, Aiden Webb đã từng đến Sài Gòn để có những trải nghiệm dân dã với những người bạn Việt Nam.

Trước khi mất tích, du khách Anh từng khám phá nhiều địa danh ở Việt Nam - 1

Sau Sài Gòn, Aiden Webb cùng bạn gái Blue Bell Eloisen Baugham tới Đà Lạt để chinh phục cao nguyên Langbiang hùng vĩ.

Trước khi mất tích, du khách Anh từng khám phá nhiều địa danh ở Việt Nam - 2
Trước khi mất tích, du khách Anh từng khám phá nhiều địa danh ở Việt Nam - 3
Anh đã có những phút thư thái giữa cao nguyên hùng vĩ của Việt Nam
Anh đã có những phút thư thái giữa cao nguyên hùng vĩ của Việt Nam
Đánh dấu điểm dừng chân của mình trên đoạn đường chinh phục
Đánh dấu điểm dừng chân của mình trên đoạn đường chinh phục
Trước khi một mình leo Fansipan, Aiden Webb đã từng qua những đoạn đường chinh phục mạo hiểm không kém.
Trước khi một mình leo Fansipan, Aiden Webb đã từng qua những đoạn đường chinh phục mạo hiểm không kém.

Tà Lài là một địa danh vô cùng hiểm trở thủa trước. Người xưa coi đây là một chốn rừng thiêng nước độc, nằm ở khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, giáp với rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên. Với địa hình hiểm trở của địa danh này, chính vì thế trước kia, thực dân Pháp đã dựng nên một nhà ngục gọi là trại Tà Lài để giam giữ tù chính trị. Người ta nói rằng, nếu tù nhân được đưa vào đây là xem như là không có lối thoát và chỉ có con đường chết.

Trước khi mất tích, du khách Anh từng khám phá nhiều địa danh ở Việt Nam - 7

Nam du khách 23 tuổi là một VĐV leo núi

Nam du khách 23 tuổi là một VĐV leo núi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch UBND huyện Sapa cho biết, cho đến chiều tối ngày 8/6, đội tìm kiếm vẫn chưa tìm ra dấu vết của nam du khách người Anh này. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Hữu Thắng

Ảnh: FBNV