Trung Quốc yêu cầu Thụy Điển xin lỗi sau vụ du khách bị lôi khỏi khách sạn chở ra nghĩa địa

(Dân trí) - Phía Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích một kênh truyền hình của Thụy Điển phát chương trình hài kịch ám chỉ vụ lộn xộn liên quan tới công dân nước này và cảnh sát hồi đầu tháng 9 vừa qua, đồng thời yêu cầu cần nhận được lời xin lỗi.

Du khách Trung Quốc bị cảnh sát Thụy Điển lôi ra khỏi khách sạn

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Stockholm vừa lên tiếng chỉ trích một kênh truyền hình của Thụy Điển phát chương trình hài kịch ám chỉ vụ lộn xộn liên quan tới 3 du khách nước này và cảnh sát hồi đầu tháng 9 vừa qua, đồng thời yêu cầu cần nhận được lời xin lỗi.

Cụ thể, hôm 21/9 vừa qua, chương trình truyền hình Sveriges (SVT) của Thụy Điển cho phát sóng đoạn video khiến phía Trung Quốc cho rằng đó là hành động "truyền bá và ủng hộ sự phân biệt chủng tộc".

Trong một thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết: "SVT lập luận rằng đây là chương trình giải trí. Đây là điều không thể chấp nhận được và chúng tôi từ chối. Chúng tôi kêu gọi SVT và chương trình cần gửi lời xin lỗi".

Cũng theo đó, phía Đại sứ quán Trung Quốc đồng thời cảnh báo du khách nước mình đang du lịch ở Thụy Điển nên thận trọng. Họ cho biết đã nhận được nhiều báo cáo liên quan tới những vụ trộm cắp kể từ hồi tháng 4 năm nay, nhưng cảnh sát Thụy Điển không giải quyết vụ nào.

Được biết, đây là diễn biến mới nhất liên quan với vụ việc của 3 khách người Trung Quốc ở Thụy Điển, từng gây xôn xao dư luận trong tháng 9 vừa qua.

Hình ảnh từ trang SCMP của Trung Quốc đưa tin về việc du khách nước này bị cảnh sát Thụy Điển lôi ra khỏi khách sạn
Hình ảnh từ trang SCMP của Trung Quốc đưa tin về việc du khách nước này bị cảnh sát Thụy Điển lôi ra khỏi khách sạn

Sự việc xảy ra hôm 2/9 khi gia đình 3 thành viên gồm anh Tăng và bố mẹ sang Thụy Điển du lịch. Dù đặt phòng trước đó, nhưng họ lại đến khách sạn sớm 1 ngày. Anh Tăng liền ngỏ ý nhờ lễ tân cho gia đình trú tạm tại khu vực trong khách sạn để chờ hôm sau lấy phòng, nhưng bị từ chối.

Theo lời của anh Tăng kể lại với báo chí, họ bị lễ tân yêu cầu rời đi. Sau đó cảnh sát Thụy Điển tới nơi, lôi 3 người ra khỏi khách sạn và chở tới khu nghĩa địa cách đó vài chục cây số.

Một trong 3 vị khách gào khóc trước mặt cảnh sát Thụy Điển
Một trong 3 vị khách gào khóc trước mặt cảnh sát Thụy Điển

Tuy nhiên sau đó phía Thụy Điển lại phủ nhận cáo buộc. Họ cung cấp những hình ảnh và tư liệu cho thấy, 3 vị khách Trung Quốc do nhầm thời gian nên đã tới khách sạn vào ngày 2/9, trong khi đó trưa ngày 3/9 họ mới có thể nhận phòng đã đặt trước.

Cả 3 đề nghị ngủ lại ở ghế phòng chờ nhưng không được nhân viên khách sạn chấp nhận. Họ yêu cầu khách rời đi. Những vị khách đã lớn tiếng buộc nhân viên phải báo cảnh sát.

Hoàng Hà

Theo SCMP