Trung Quốc xây dựng đường hầm cao tốc dài hơn 10km xuyên qua hồ nước

(Dân trí) - Đường hầm cao tốc dài hơn 10km, chạy xuyên qua hồ nước sẽ trở thành công trình dưới nước dài và rộng nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc xây dựng đường hầm cao tốc dài hơn 10km xuyên qua hồ nước

Trung Quốc đang xây dựng một đường hầm cao tốc trong lòng hồ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô nằm tại phía đông nước này. Đây sẽ là công trình đường hầm dưới nước dài và rộng nhất Trung Quốc với tổng chiều dài 10.8km, chiều rộng 43.6m.

Trung Quốc xây dựng đường hầm cao tốc dài hơn 10km xuyên qua hồ nước - 1

Ông Xia Wenjun người đứng đầu dự án cho biết, công trình dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2021. Được biết, công trình khởi công vào tháng 6/2017 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,4 tỷ USD.

Thái Hồ là một địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là hồ nước nằm tại đồng bằng châu thổ Dương Tử, giữa ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Hồ rộng 2.250 km2, sâu chừng 1.94m, đồng thời là một trong 4 hồ nước ngọt có bề mặt diện tích lớn nhất Trung Quốc, bên cạnh các hồ Bà Dương, Động Đình và Hô Luân.

Đường hầm dưới nước dài 10.8 km xuyên qua lòng hồ
Đường hầm dưới nước dài 10.8 km xuyên qua lòng hồ

Xung quanh Thái Hồ là khu vực sản xuất ngũ cốc nổi tiếng. Hồ nước có nhiều loại cá và các tảng đá vôi không nơi nào có được. Những loại cung thạch độc đáo được dùng làm vật liệu trang trí trong các khu vườn Trung Hoa truyền thống, đặc biệt là vùng Tô Châu.

Trong hồ có khoảng 90 đảo, từ những hòn đảo nhỏ chỉ vài gang tay, cho tới đảo rộng nhiều km nằm rải rác khắp nơi. Thái Hồ cũng là địa điểm tham quan ngắm cảnh du lịch lý tưởng.

Một góc vẻ đẹp lãng mạn của Thái Hồ
Một góc vẻ đẹp lãng mạn của Thái Hồ

Theo ông Xia, người đứng đầu dự án, nhờ việc áp dụng công nghệ kỹ thuật bậc cao, việc xây dựng đường hầm cao tốc dưới lòng hồ sẽ không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái xung quanh Thái Hồ.

Hoàng Hà

Theo Xinhua