Trung Quốc mở tuyến đường đi bộ khổng lồ trên nước dài 50km

Để đi bộ hết con đường này, du khách sẽ phải mất tới 10 tiếng đồng hồ.

Trung Quốc vừa mở tuyến đường đi bộ trên nước khổng lồ dài 50km
Trung Quốc vừa mở tuyến đường đi bộ trên nước khổng lồ dài 50km

Trung Quốc vừa tạo ra một tác phẩm kinh ngạc giúp người dân có thể đi bộ trên mặt nước, Shanghaiist đưa tin.

Vào ngày đầu năm mới 2017, một đường đi khổng lồ trên nước đã được mở cửa cho du khách ở sông Hồng Thủy, tỉnh Quý Châu.

Lối đi trải dài hơn 50km và có tổng diện tích là 54.000 mét vuông. Nếu muốn đi bộ hết con đường này, du khách sẽ phải mất tới 10 tiếng đồng hồ, theo Shanghaiist.

Để tiện so sánh, nhiều phương tiện truyền thông nhấn mạnh rằng đường đi bộ có chiều dài gấp đôi bán đảo Manhattan của Mỹ.

Tuyến đường tuyệt đẹp nằm trên sông Hồng Thủy, tỉnh Quý Châu
Tuyến đường tuyệt đẹp nằm trên sông Hồng Thủy, tỉnh Quý Châu

Hiện tại, hơn 60.000 khách du lịch đã đến đây tham quan. Trong khi đi bộ, du khách cũng có thể tham gia nhiều hoạt động và ngắm cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh, trong đó có một con vịt cao su khổng lồ. Vào ban đêm, hàng ngàn đèn sẽ chiếu sáng lối đi dành cho du khách.

Hồi tháng 6.2016, một đường đi bộ tương tự với quy mô nhỏ hơn cũng được mở cửa cho người dân ở Ý.

Đây là một dự án nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ người Bungary Christo Vladimirov Javacheff, nhằm giúp ước mơ đi trên nước thành hiện thực.

Dự án tên là “Những cầu tàu nổi” bao gồm khoảng 100.000 mét vuông “tấm thảm” màu vàng và 220.000 khối nổi làm từ vật liệu polyethylene. Toàn bộ tác phẩm nghệ thuật này được “trưng bày” ở hồ Iseo của Ý.

Hiện tại, hơn 60.000 khách du lịch đã đến đây tham quan
Hiện tại, hơn 60.000 khách du lịch đã đến đây tham quan
Du khách có thể ngắm nhìn con vịt cao su trong khi đi bộ.
Du khách có thể ngắm nhìn con vịt cao su trong khi đi bộ.

Theo Trà My

Dân Việt