Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây”

(Dân trí) - Tọa lạc trên núi cao cách mặt nước biển hơn 1700 m, sân bay mới tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc được ví nằm trên biển mây.

Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây”

Một sân bay dân dụng ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, vừa chính thức đi vào hoạt động hôm 16/8.

Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây” - 1

Do vị trí đặc địa tọa lạc trên núi cao, cách mặt nước biển 1770 m, sân bay Vu Sơn được ví von như “nằm trên biển mây”. Sân bay này đã chào đón chuyến bay đầu tiên của hãng China Express mang số hiệu G52685 hạ cánh an toàn.

Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây” - 2
Sân bay nằm giữa biển mây ở độ cao 1770 m của Trung Quốc

Nằm cách trung tâm huyện Vu Sơn khoảng 15 km, đây là một trong 4 sân bay địa phương tại thành phố Trùng Khánh. Công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện mạng lưới giao thông của thành phố, đồng thời thúc đẩy du lịch trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp.

Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây” - 3
Chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh an toàn hôm 16/8

Dự án xây dựng sân bay Vu Sơn khởi động từ năm 2012. Do nằm ở vị trí đồi núi, nên trước đó, công nhân xây dựng phải dùng mìn nổ tung núi, san phẳng mặt bằng, tạo không gian sân bay.

Trung Quốc mở cửa sân bay “nằm trên biển mây” - 4
Những vị khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Vu Sơn vừa khai trương

Công trình được xây dựng giúp chuyển hướng không lưu từ sân bay quốc tế Jangbei vốn là trung tâm hàng không chính của thành phố Trùng Khánh, nơi đón gần 40 triệu lượt khách trong năm 2017.

Hoàng Hà

Theo Xinhua/ News