Trung Quốc: Mang chăn ra phơi... ngoài quốc lộ

(Dân trí) - Chăn bông đủ màu phơi la liệt trên thanh chắn giữa hai tuyến đường khiến đường phố trở nên nhếch nhác, luộm thuộm. Hình ảnh chụp tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

10 điều có thể bạn chưa biết về Trung Quốc

 

Hình ảnh những chiếc chăn bông phơi la liệt trên thanh chắn phân làn giao thông của người dân sống khu vực xung quanh gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Hình ảnh được chụp tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam.

Bất chấp phố đông phơi đồ giữa đường
Bất chấp phố đông phơi đồ giữa đường
Một người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn “hàng rào chăn”
Một người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn “hàng rào chăn”

Tận dụng ngày nắng đẹp sau nhiều hôm mưa gió, người dân tranh thủ mang chăn đi phơi phóng. Ngay lập tức, hàng rào chắn phân làn giao thông được “chiếm lĩnh” làm nơi phơi đồ. Thậm chí, có người còn bất chấp nguy hiểm băng qua làn đường đông đúc để phơi nốt chăn lên thanh chắn.

Chăn bông đủ màu phơi la liệt trên rào chắn
Chăn bông đủ màu phơi la liệt trên rào chắn
Hình ảnh khiến đường phố trở nên nhếch nhác
Hình ảnh khiến đường phố trở nên nhếch nhác

Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh bộ mặt thành phố trở nên luộm thuộm, nhếch nhác vì ý thức của một bộ phận người dân. Số khác cho rằng, do không gian sống chật chội, người dân phải nghĩ đủ cách để tiết kiệm khoảng không xung quanh. Tuy nhiên, một số người e ngại, khó lòng đảm bảo vệ sinh khi phơi đồ giữa đường quốc lộ đầy bụi như thế.

Một số hình ảnh phơi đồ “khó đỡ” khác của người dân Trung Quốc:

Không gian quanh khu ký túc xá chật kín chăn màn quần áo
Không gian quanh khu ký túc xá chật kín chăn màn quần áo
Trung Quốc: Mang chăn ra phơi... ngoài quốc lộ - 6

Tận dụng ô tô làm chỗ phơi... rau củ

Tận dụng ô tô làm chỗ phơi... rau củ

Hoàng Hà

Theo TZ