Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy

(Dân trí) - Dù giá cả khá cao nhưng sự lãng mạn và quyến rũ của các thành phố nổi tiếng xinh đẹp ngày càng thu hút các cặp đôi 8-9X của Trung Quốc tới Italy tổ chức đám cưới hoặc hưởng tuần trăng mật.

Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy - 1

Số cặp đôi Trung Quốc chọn Italy là nơi tổ chức hôn lễ ngày càng nhiều hơn. (Ảnh: Getty)

Chọn Italy là điểm đến kết hợp tổ chức hôn lễ, các cặp đôi sẽ có được những tấm hình để đời như: hình ảnh cô dâu trang điểm tuyệt hảo tạo dáng trước đấu trường Coliseum ở Rome, bữa tiệc cưới truyền thống nhiều món ăn tại một trang viên thời Trung cổ, hành trình đón rước dâu thân mật và lãng mạn trên con thuyền Gondola truyền thống tại thành phố của các kênh đào Venice…

Đó là những cảnh thường thấy trong các đám cưới kiểu gala được tổ chức cho giới trẻ Trung Quốc hiện nay tại Italy. Xu hướng này đang góp phần khiến đất nước vùng Địa Trung Hải Italy ngày càng trở thành điểm đến kết hợp du lịch với tổ chức đám cưới hoặc hưởng tuần trăng mật được nhiều cặp đôi thuộc thế hệ 8 - 9X lựa chọn, tạo thêm nguồn thu nhập khả quan cho phía Italy.

Với mức giá trung bình tổng cộng khoảng 85 ngàn Euro (94 ngàn USD), hôn lễ tại Italy được coi là đắt vào loại nhất nhì khi tổ chức đám cưới Trung Quốc ở nước ngoài, nhưng xu hướng này vẫn được các chuyên gia Italy đánh giá là đang gia tăng.

“Italy đang trở thành điểm đến hấp dẫn để tổ chức đám cưới cho giới trẻ Trung Quốc, nhất là các cặp đôi bị cuốn hút bởi những quảng trường mang đậm dấu ấn thời Phục Hưng tại các thành phố, cùng nhiều địa điểm lãng mạn khác ở các vùng nông thôn …” – ông Massimo Feruzzi, Giám đốc điều hành hãng tư vấn du lịch hàng đầu JFC của Italy vốn đã theo dõi trào lưu này nhận xét và nêu rõ:

“Lĩnh vực đó đã trở thành một ngành kinh doanh lớn cho các nhà tổ chức hôn lễ Italy và các công ty liên quan, họ chào đón các cặp đôi Trung Quốc, đáp ứng mọi yêu cầu và ý nguyện cụ thể của các bạn trẻ”.

Tuy cũng bị tác động bởi sự bùng phát dịch bệnh liên quan tới virus Corona, nhưng ông Feruzzi vẫn bày tỏ hy vọng khi tình hình trở nên khả quan hơn thì xu hướng trên sẽ tiếp tục phát triển.

Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy - 2

Italy đã trở thành điểm đến ngày càng phổ biến hơn với các cặp đôi muốn tổ chức đám cưới ấn tượng, lãng mạn như trong truyện cổ tích. (Ảnh: Shutterstock)

Đám cưới tại Trung Quốc là dịp trọng đại quy tụ rất đông người tham dự bao gồm họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè… Khi tổ chức hôn lễ ở nước ngoài dù số khách khứa thường ít hơn, nhưng ở nơi xa đất nước thì sự giúp đỡ chuyên nghiệp càng cần thiết.

Những nhà tổ chức hôn lễ chuyên nghiệp có thể bao quát toàn bộ các chi tiết cụ thể bao gồm từ đặt chỗ đón tiếp khách, nơi ở, sắp xếp người chủ tế hoặc linh mục nếu cần, xử lý hoa, trang trí và lên thực đơn (chủ yếu theo truyền thống Trung Quốc kết hợp với những biến tấu Italy)…Từ nhiếp ảnh gia tới nhà tạo mẫu tóc, trang điểm, stylist, các trợ lý và lái xe đều sẵn sàng cho tất cả các nghi thức trước, sau cũng như trong hôn lễ.

Theo dữ liệu của JFC, hình thức du lịch - đám cưới của lớp trẻ Trung Quốc tại Italy đã tăng 2,3% năm 2019 với 208 hôn lễ được tổ chức. Xu hướng này nếu không bị gián đoạn bởi sự bùng phát dịch bệnh do virus Corona gây ra, thì theo dự đoán của các nhà phân tích JFC sẽ tăng lên tới khoảng 1.150 đám cưới 1 năm giai đoạn 2021- 2022.

Mỗi đám cưới Trung Quốc tại Italy có khoảng từ 12 đến 15 khách mời, nhưng hôn lễ hoành tráng của phần lớn cặp đôi triệu phú (thường được gọi là thế hệ Phú Nhị đại) có thể mời tới 500 khách.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, những người lên kế hoạch và điều phối hôn lễ Italy đã và đang được đào tạo bài bản để có thể hỗ trợ tốt nhất cho phân khúc khách hàng được đánh giá là tiềm năng mới này.

Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy - 3

Các cặp đôi Trung Quốc chọn kết hôn tại Italy cho biết, chủ yếu là họ bị cuốn hút bởi những địa điểm lịch sử rất đẹp và nên thơ. (Ảnh: Shutterstock)

Ông Feruzzi cũng nêu nhận xét: các cặp đôi chọn Italy làm đám cưới vì yêu thích những địa điểm lịch sử và lãng mạn, chứ không phải chỉ vì sự cuốn hút của những thành phố biểu tượng như Rome, Venice, Florence hoặc bờ biển Amalfi ở miền Nam. Họ cũng rất muốn khám phá những điểm đến nhỏ hơn nhưng đáng yêu và ghi dấu ấn lịch sử như Verona với câu chuyện tình nổi tiếng Romeo và Juliet…

Kịch bản cầu hôn thú vị và vui vẻ cũng được các nhà chuyên môn Italy dàn dựng sẵn. Ví dụ như một cuộc “đi săn Truffle” (loại nấm quý hiếm) tại Piedmont - vùng biên giới giáp với Pháp và Thuỵ Sĩ - trở thành cuộc đua tìm kho báu khi chú rể giấu nhẫn cưới dưới một cây nấm quý và hồi hộp dõi theo cô dâu tìm kiếm nó.

Một số cặp đôi Trung Quốc còn thuê cả những quảng trường và cung điện lịch sử của thành phố để tổ chức hôn lễ. Văn phòng Thị trưởng Florence thậm chí còn thiết lập cơ sở kỹ thuật số để cho thuê những địa điểm công cộng cho những ai muốn tổ chức sự kiện hoành tráng như vậy.

Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy - 4

Cô Veronica Tasciotti Amati - một chuyên gia đám cưới Italy nói tiếng Trung.

Cũng khá phổ biến là những địa điểm nhỏ xíu, lạ thường như Certaldo nơi từng là quê hương của thiên tài thời Phục Hưng Giovanni Bocaccio - tác giả tiểu thuyết The Decameron nổi tiếng, hoặc pháo đài đơn độc tại vùng núi hoang vu Abruzzo và Molise. Các thắng cảnh thiên nhiên như núi Dolomites thuộc dãy Alps được Unessco xếp hạng Di sản thế giới, hoặc những bãi biển và đảo tư nhân biệt lập cũng là nơi tổ chức hôn lễ được nhiều cặp đôi lựa chọn.

“Họ mơ ước được nếm trải và khám phá những gì liên quan đến đời sống Italy, và không có cơ hội nào tốt hơn là một hôn lễ tuyệt vời để hiểu rõ những gì điều tốt nhất làm cho Italy trở thành đất nước có sức cuốn hút lớn… lịch sử, môi trường, kiến trúc, thực phẩm và rượu vang” – ông Feruzzi nhấn mạnh.

Trung Quốc: Gia tăng xu hướng du lịch - kết hôn tại Italy - 5

Có những cặp đôi thuê toàn bộ quảng trường và cung điện lịch sử cho kịch bản hôn lễ. (Ảnh Shutterstock)

Hôn lễ Trung Quốc tại Italy thường kéo dài vài ngày hoặc thậm chí cả tuần, vì cặp đôi tân hôn và khách khứa thường kết hợp dịp này để du lịch tham quan một số nước châu Âu khác.

Có những cặp đôi thích cưới trong nhà thờ hoặc tu viện cũ theo kiểu hoài cổ. Đón bắt xu thế này, từ vài năm trước ông Giorgio Macciocu - chủ một khách sạn tại khu vực đảo Sardinia và từng là người đứng đầu hiệp hội khách sạn địa phương - đã tổ chức sự kiện thực tế kỷ niệm tuần trăng mật cho 16 cặp đôi Trung Quốc tại resort bên bờ biển của ông gần Sassari.

Ông Macciocu cũng đã lập quan hệ đối tác với những người điều hành tour du lịch Trung Quốc. Và nay Sardinia với làn nước biển màu ngọc lam, những bãi cát mịn màng và thiên nhiên hoang sơ là một trong những điểm đến kết hợp du lịch với đám cưới và tuần trăng mật hàng đầu của các cặp đôi Trung Quốc.

Linh Lê

The SCMP